1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc mở rộng “vùng phòng không”

(Dân trí) - Trung Quốc đã mở rộng phạm vi bảo vệ quốc gia, trong đó bao gồm cả quần đảo ở Hoa Đông đang tranh chấp với Nhật Bản.

 
Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp giữa hai nước.
Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp giữa hai nước.

“Vùng nhận dạng phòng không” mở rộng này chính thức có hiệu lực từ 10h ngày hôm nay 23/11. Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, máy bay tiến vào khu vực này phải tuân thủ theo luật của Trung Quốc nếu không sẽ đối mặt với “những biện pháp bảo vệ khẩn cấp”.

 

Quần đảo trên Hoa Đông được Nhật gọi là Senkaku nhưng Trung Quốc gọi là Điếu Ngư hiện đang là tâm điểm tranh chấp giữa hai nước.

 

Báo chí Nhật Bản trước đó đã cảnh báo động thái trên của Trung Quốc sẽ càng làm gia tăng căng thẳng vốn có.

 

Cụ thể, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ra tuyên bố cho biết các máy bay phải thông báo về kế hoạch bay, “duy trì liên lạc radio hai chiều” và “phản ứng kịp thời và chính xác” trước các yêu cầu nhận dạng.

 

“Các lực lượng vũ trang Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ khẩn cấp để phản ứng với các máy bay không hợp tác nhận dạng hoặc từ chối theo chỉ dẫn đưa ra”, tuyên bố cho hay.

 

Một bản đồ đã được hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa xã của Trung Quốc đăng tải trên Twitter cho thấy khu vực nhận dạng phòng không này bao phủ một khu vực rộng lớn của Hoa Đông, trong đó có những khu vực rất gần với Hàn Quốc và Nhật Bản.

 

Khu vực “không chống lại nước nào”

 
Không phận bảo vệ mới của Trung Quốc.
Không phận bảo vệ mới của Trung Quốc.

Trả lời cho câu hỏi liên quan đến khu vực này trên một trang web nhà nước, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Yang Yujun cho hay Trung Quốc thành lập vùng “với mục đích bảo vệ chủ quyền nhà nước, lãnh thổ và an ninh hàng không cũng như duy trì trật tự các chuyến bay”.

 

“Nó không nhằm chống lại bất kỳ nước hay mục tiêu cụ thể nào”, ông cho hay. Ông cũng cho biết thêm “Trung Quốc luôn tôn trọng tự do của các chuyến bay theo luật quốc tế”.

 

“Các chuyến bay bình thường của các hãng hàng không quốc tế trên Không phận nhận dạng bảo vệ ở Hoa Đông sẽ không bị ảnh hưởng”.

 

Hiện chưa có phản ứng gì từ phía Nhật Bản.

 

Kể từ khi Nhật quốc hữu hóa 3 đảo trên Senkaku/Điếu Ngư, Trung Quốc liên tục phái tàu tới khu vực. Hồi tháng 9 năm nay, Nhật tuyên bố sẽ bắn hạ máy bay không người lái trong không phận Nhật sau khi một chiếc máy bay của Trung Quốc bay gần quần đảo tranh chấp.

 

Trung Quốc đáp trả bằng tuyên bố hành động bắn máy bay Trung Quốc sẽ là “hành động chiến tranh”.

 

Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera cáo buộc hành xử của Trung Quốc ở Senkaku/Điếu Ngư gây tổn hại đến hòa bình.

 

Giới phân tích cho rằng đối đầu giữa hai nước trên chuỗi đảo nhỏ này là do nguồn năng lượng được dự đoán là rất dồi dào nằm dưới lòng biển. Tuy nhiên, vấn đề hiện nay đã trở thành vấn đề dân tộc chủ nghĩa, khiến cả hai bên khó mà có đường lui.

 

Vũ Quý

Theo BBC