1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc lên tiếng việc ông Trump điện đàm với lãnh đạo Đài Loan

(Dân trí) - Trung Quốc hy vọng mối quan hệ với Mỹ “sẽ không bị ảnh hưởng hay bị phá hủy” sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.


Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Reuters)

Theo AP, phát biểu tại một diễn đàn vào hôm nay 3/12 sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và bà Thái Anh Văn, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng, đó chỉ là "chiêu trò nhỏ" của Đài Loan và sẽ không làm thay đổi chính sách lâu nay của Mỹ với Trung Quốc.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nhấn mạnh, Bắc Kinh hy vọng mối quan hệ với Mỹ “sẽ không bị ảnh hưởng hay bị phá hủy” sau cuộc điện đàm.

Bình luận trên được đưa ra sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ hôm qua 2/12 bất ngờ điện đàm với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Đội ngũ của ông Trump cho biết, hai bên đã khẳng định “mối quan hệ an ninh, chính trị và kinh tế giữa Mỹ và Đài Loan”. Đây là liên lạc đầu tiên giữa một tổng thống hoặc một tổng đắc cử Mỹ với lãnh đạo Đài Loan kể từ năm 1979.

Kellyanne Conway, người phát ngôn của Tổng thống đắc cử Trump, nói với CNN: "Tổng thống đắc cử Trump hoàn toàn nắm được và hiểu rõ các vấn đề trên thực tế, bất kể đầu dây phía bên kia là ai". Về phần mình, Tổng thống đắc cử Trump tuy không nói rõ liệu đây có phải là một sự thay đổi trong chính sách ngoại giao của Mỹ hay không, nhưng trong một loạt bình luận trên Twitter, ông nói rằng, bà Thái Văn Anh đã chủ động gọi điện để chúc mừng ông.

Minh Phương

Tổng hợp