1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc kêu gọi điều tra nghi vấn Covid-19 thoát từ phòng thí nghiệm Mỹ

Thành Đạt

(Dân trí) - Truyền thông nhà nước Trung Quốc kêu gọi tiến hành cuộc điều tra nhằm vào một phòng thí nghiệm sinh học tại Mỹ để làm rõ nguồn gốc của virus gây đại dịch Covid-19.

Trung Quốc kêu gọi điều tra nghi vấn Covid-19 thoát từ phòng thí nghiệm Mỹ - 1

Nhóm chuyên gia của WHO tới Viện Virus học Vũ Hán hồi tháng 2 (Ảnh: Reuters).

Thời báo Hoàn cầu, ấn phẩm phụ của Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 26/5 đã đăng tải bài báo kêu gọi điều tra phòng thí nghiệm sinh học Fort Detrick của Mỹ.

Bộ trưởng Y tế Mỹ Xavier Becerra ngày 25/5 đã kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiến hành cuộc điều tra giai đoạn hai về nguồn gốc của Covid-19 tại một cuộc họp của WHO. Báo Trung Quốc cho rằng Mỹ và phương Tây muốn tiến hành thêm các cuộc điều tra tại thành phố Vũ Hán - nơi ghi nhận các ca mắc Covid-19 đầu tiên từ cuối năm 2019.

Theo Thời báo Hoàn cầu, các cơ quan tình báo Mỹ đang lan truyền thông tin rằng 3 nhà nghiên cứu từ Viện Virus học Vũ Hán của Trung Quốc đã có các triệu chứng mắc Covid-19 vào tháng 11/2019. Báo Trung Quốc cho rằng, rõ ràng Bộ trưởng Y tế Mỹ đang nhắm vào Trung Quốc và các Bộ trưởng Australia, Nhật Bản, EU cũng đồng tình với quan điểm của Washington.

Thời báo Hoàn cầu cũng đề cập đến một sự kiện mà tờ báo này cho là "sự trùng hợp ngẫu nhiên" trong bối cảnh Mỹ đang lật lại giả thuyết Covid-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm Trung Quốc. Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện dị ứng và các bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ, năm ngoái tin rằng giả thuyết này là một âm mưu, nhưng gần đây ông đã thay đổi quan điểm của mình khi tuyên bố ông "không tin" Covid-19 phát triển một cách tự nhiên và kêu gọi "tiếp tục điều tra những gì đã xảy ra ở Trung Quốc".

Thời báo Hoàn cầu cho rằng cuộc điều tra giai đoạn hai của WHO là cần thiết, nhưng nó phải là cuộc điều tra toàn cầu, thay vì chỉ tập trung vào Vũ Hán. Theo báo Trung Quốc, nhóm chuyên gia của WHO đã đến thăm Vũ Hán vào đầu năm nay và kết luận rằng, virus rất khó bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm của Trung Quốc.

"Nếu họ coi giả thuyết "rò rỉ từ phòng thí nghiệm" là một trong những hướng điều tra, thì Viện Virus học Vũ Hán không nên là cơ sở duy nhất được đưa vào", Thời báo Hoàn cầu nêu rõ.

Báo Trung Quốc cho biết kể từ năm 2019, phòng thí nghiệm sinh học Fort Detrick đã có nhiều dấu hiệu "đáng chú ý" và nên được đưa vào nhóm cơ sở đầu tiên để điều tra. Ngoài ra, Thời báo Hoàn cầu cho rằng Mỹ đã xây dựng một số lượng "đáng kinh ngạc" các phòng thí nghiệm sinh học ở châu Á, và việc điều tra các cơ sở này là một "dự án cấp bách" phải được bổ sung trong quá trình truy tìm nguồn gốc Covid-19.

"Nếu các nỗ lực truy tìm nguồn gốc virus tập trung vào khoa học hơn là chính trị, thì việc mở rộng phạm vi điều tra là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, Mỹ đang liên tục sử dụng các công cụ dư luận của mình và các đồng minh để thu hút sự chú ý nhằm vào Vũ Hán, đặc biệt là phòng thí nghiệm ở đó. Đó rõ ràng là một động thái chính trị", Thời báo Hoàn cầu nhấn mạnh.

Trung Quốc từng nhiều lần tìm cách "đá bóng" nguồn gốc Covid-19 sang Mỹ, khi đề nghị điều tra một phòng thí nghiệm quân sự tại Fort Detrick, bang Maryland.

Viện nghiên cứu Quân sự Walter Reed có trụ sở tại Fort Detrick do Bộ Quốc phòng Mỹ quản lý. Cơ sở này tiến hành các nghiên cứu y sinh, đặc biệt liên quan tới các bệnh truyền nhiễm.

Những nghi ngờ liên quan tới phòng thí nghiệm Fort Detrick bắt nguồn từ sự cố hồi năm 2019, khi phòng thí nghiệm này bị yêu cầu dừng hoạt động vì lo ngại về vấn đề an toàn. Vào thời điểm đó, phòng thí nghiệm của Mỹ đang nghiên cứu các dịch bệnh như Ebola, Zika.