1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc kêu gọi công dân ở Triều Tiên về nước giữa lúc căng thẳng

(Dân trí) - Đại sứ quán Trung Quốc tại Triều Tiên đã khuyên các công dân Trung Quốc gốc Triều Tiên nên trở về Trung Quốc giữa lúc có nhiều lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công do Mỹ tiến hành nhằm vào Bình Nhưỡng.

Một nhóm công dân Trung Quốc chụp ảnh trước các bức chân dung của các nhà lãnh đạo Triều Tiên ở thành phố Siniuju của Triều Tiên, nơi giáp với thành phố Đan Đông của Trung Quốc (Ảnh: AFP)
Một nhóm công dân Trung Quốc chụp ảnh trước các bức chân dung của các nhà lãnh đạo Triều Tiên ở thành phố Siniuju của Triều Tiên, nơi giáp với thành phố Đan Đông của Trung Quốc (Ảnh: AFP)

Korea Times ngày 2/5 dẫn một nguồn thạo tin cho biết Đại sứ quán Trung Quốc tại Triều Tiên bắt đầu phát đi các thông điệp kêu gọi công dân về nước từ ngày 20/4, tức chỉ 5 ngày trước khi Triều Tiên kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân.

Một công dân Trung Quốc gốc Triều Tiên, người từng sống ở thủ đô Bình Nhưỡng, cho biết đã rời Triều Tiên và trở về Trung Quốc vào cuối tháng trước sau khi đại sứ quán liên lạc với anh này.

Người đàn ông này nói rằng trong khoảng thời gian còn sống ở Triều Tiên, thường cứ 2-3 tháng một lần, anh lại trở về Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi Đại sứ quán Trung Quốc tại Triều Tiên khuyên anh nên “ở lại Trung Quốc một thời gian”, người đàn ông này đã quyết định rời Triều Tiên sớm hơn một tháng so với dự kiến.

“Đại sứ quán chưa bao giờ đưa ra một lời cảnh báo như vậy. Tôi rất lo lắng và đã nhanh chóng rời khỏi nước này (Triều Tiên)”, người đàn ông giấu tên nói.

Tuy nhiên, nguồn tin trên cho biết hầu hết các công dân Trung Quốc gốc Triều Tiên, hiện sống ở Bình Nhưỡng, đều không mấy quan tâm đến lời kêu gọi của đại sứ quán. Theo người đàn ông này, bầu không khí “yên bình” tại Bình Nhưỡng, bất chấp cuộc khủng hoảng toàn cầu đang diễn ra liên quan tới mối lo ngại về các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, khiến các công dân Trung Quốc không để ý tới tình hình hiện tại.

Theo Korea Times, việc Đại sứ quán Trung Quốc phát đi lời kêu gọi tới người dân nước này cho thấy Bắc Kinh đang lo lắng rằng các diễn biến phức tạp tại bán đảo Triều Tiên có thể ảnh hưởng tới công dân Trung Quốc sinh sống tại nước ngoài.

Trung Quốc tuyển phiên dịch ở biên giới giáp Triều Tiên

Tờ Oriental Daily, một hãng tin có trụ sở tại Hong Kong, ngày 27/4 đăng một bức ảnh chụp một thông báo tuyển dụng của chính phủ Trung Quốc ở thành phố Đan Đông - khu vực giáp biên giới với Triều Tiên.

Theo thông báo này, Trung Quốc đang có nhu cầu tuyển số lượng không giới hạn các phiên dịch viên người Trung Quốc gốc Triều Tiên để làm việc tại 10 cơ quan phụ trách an ninh biên giới, an ninh công cộng, thương mại, hải quan và kiểm dịch tại Đan Đông.

Thông báo không đề cập cụ thể tới lý do của đợt tuyển dụng bất thường và quy mô lớn này. Tuy nhiên, các chuyên gia và người dân địa phương cho biết động thái này cho thấy Trung Quốc dường như đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột xảy ra giữa Mỹ và Triều Tiên. Nếu kịch bản chiến tranh xảy ra, người Triều Tiên được cho là sẽ đổ xô tới các khu vực biên giới giữa nước này với Trung Quốc, trong đó có thành phố Đan Đông.

Trước đó, hãng thông tấn Yonhap đưa tin chính quyền Đan Đông đã chỉ thị cho giới chức thành phố này làm việc luân phiên cả ca đêm kể từ ngày 25/4. Trong khi đó, một số nguồn tin tiết lộ Trung Quốc đã điều thêm 150.000 quân tới khu vực biên giới với Triều Tiên. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã phủ nhận thông tin trên.

Thành Đạt

Tổng hợp