1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cử phái viên tới Malaysia đòi câu trả lời về MH370

(Dân trí) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cử một đặc phái viên tới Kuala Lumpur để tìm hiểu các chi tiết về số phận chuyến bay MH370, trong bối cảnh người thân các hành khách cáo buộc giới chức Malaysia nói dối về những giờ cuối cùng của máy bay.

Người thân các hành khách trên chuyến bay MH370 biểu tình bên ngoài sứ quán Malaysia tại Bắc Kinh.
Người thân các hành khách trên chuyến bay MH370 biểu tình bên ngoài sứ quán Malaysia tại Bắc Kinh.

Cuộc khủng hoảng liên quan tới chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines đã trở thành chủ đề trọng tâm của một cuộc họp chính phủ ở Bắc Kinh do Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chủ trì ngày 25/3.

Hãng tin Xinhua ngày 25/3 cho biết, Thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Zhang Yesui sẽ làm đặc phái viên sẽ đi Kuala Lumpur sớm nhất có thể để "tìm hiểu tình hình" và "yêu cầu phía Malaysia giải quyết ổn thỏa các vấn đề liên quan".

Một thứ trưởng ngoại giao khác, Xie Hangsheng, trước đó đã nói với đại sứ Malaysia tại Bắc Kinh, Iskandar Sarudin, rằng Trung Quốc muốn được cung cấp dữ liệu chính xác vốn dẫn tới thông báo của Thủ tướng Malaysia Najib Razak vào tối ngày 24/3 rằng MH370 rơi ở nam Ấn Độ Dương.

"Chúng tôi yêu cầu phía Malaysia làm rõ thông tin cụ thể mà dựa vào đó họ đi tới kết luận trên", ông Xie nói.

Trong một tuyên bố sau cuộc họp hôm qua, Hội đồng nhà nước Trung Quốc cho biết công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn là ưu tiên hàng đầu, và rằng chính phủ sẽ trợ giúp pháp lý và các dịch vụ y tế cho người thân các hành khách.

Thân nhân hành khách xô xát với cảnh sát tại đại sứ quán Malaysia
 
Người thân các hành khách trên chuyến bay MH370 biểu tình bên ngoài sứ quán Malaysia tại Bắc Kinh.

Sau 18 ngày chìm trong lo lắng, đau đớn, hàng trăm người Trung Quốc, trong đó có người thân các hành khách trên chuyến bay MH370, hôm qua đã biểu tình bên ngoài đại sứ quán Malaysia ở Bắc Kinh. Họ mang các khẩu hiệu và hô lớn những từ như "Đồ dối trá" hay "Các ông nợ chúng tôi một lời giải thích".

Những người biểu tình sau đó đã xô xát với cảnh sát bên ngoài đại sứ quán Malaysia.

Trước đó, người thân các hành khách đã ra một tuyên bố cáo buộc chính phủ Malaysia cố gắng "trì hoãn, bóp méo và che giấu sự thật".

Hàng chục người sau đó đã rời khách sạn của họ ở Bắc Kinh để tiến hành cuộc biểu tình tại đại sứ quán Malaysia. Cảnh sát đã chặn xe buýt của họ, vì vậy họ đã xuống xe và đi bộ tới đại sứ quán.
 
Xô xát xảy ra giữa những người biểu tình và cảnh sát.
Xô xát xảy ra giữa những người biểu tình và cảnh sát.

Các cuộc xô xát đã xảy ra khi đám đông biểu tình ném chai lọ và cố gắng xông vào đại sứ quán, đòi gặp đại sứ Malaysia.

Chuyến bay MH370 mất tích hôm 8/3 khi đang thực hiện hành trình từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh. Chiếc Boeing chở 227 hành khách, trong đó 2/3 là người Trung Quốc.

Xem video biểu tình bên ngoài sứ quán Malaysia tại Bắc Kinh:


An Bình
Tổng hợp