1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Malaysia thừa nhận sai lầm trong cuộc tìm kiếm MH370

(Dân trí) - Thủ tướng Malaysia đã lên tiếng thừa nhận sai lầm trong cuộc tìm kiếm chuyến bay mất tích MH370. <br><a href='http://dantri.com.vn/event-2493/Toan-canh-vu-may-bay-Malaysia-mat-tich.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;   Toàn cảnh vụ máy bay Malaysia mất tích</b></a>

Bản đồ mô phỏng đường bay của MH370 trên Ấn Độ Dương.
Bản đồ mô phỏng đường bay của MH370 trên Ấn Độ Dương.
 
Trong một bài viết được đăng tải trên tờ Wall Street Journal ngày 14/5, Thủ tướng Najib Razak cho hay chính phủ của ông và ngành hàng không toàn cầu đã rút ra “những bài học quan trọng” từ các sai lầm trong cuộc tìm kiếm MH370, sau khi chiếc Boeing 777 mất tích khỏi màn hình radar khi đang trên đường từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh hơn 2 tháng trước.

“Chúng tôi không phải lúc nào cũng đúng. Trong những ngày đầu sau khi máy bay mất tích, chúng tôi quá tập trung vào việc tìm kiếm nó mà không chú trọng tới các thông tin”, Thủ tướng Malaysia viết.

“Các nhân viên kiểm soát không lưu phải mất 4 giờ mới khởi động chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ. Nhưng máy bay đã biến mất trong tích tắc - giữa vùng kiểm soát không lưu của Malaysia và Việt Nam - đã gây bối rối tột độ”.

“Mặc dù vậy, cuộc tìm kiếm đã bắt đầu nhanh hơn cuộc tìm kiếm chuyến bay 447 của hãng hàng không Air France hồi năm 2009", Thủ tướng Malaysia cho hay.

Trong bài viết, ông Najib cũng kêu gọi Tổ chức hàng không dân sự thế giới (ICAO) tiến hành theo dõi các máy bay dân sự trong thời gian thực.

Trước đó, ICAO nói rằng ngành công nghiệp hàng không nên chủ động cải thiện việc theo dõi các máy bay, đồng thời đưa ra các quy chuẩn bắt buộc sau vụ mất tích của MH370.

Thủ tướng Malaysia cũng đề xuất thay đổi các hệ thống liên lạc máy bay để chúng không bị vô hiệu hóa trên không và kéo dài tuổi thọ của các hộp đen, để có thể dễ dàng tìm thấy chúng hơn nếu gặp tai nạn.

“Những thay đổi này có thể không ngăn chặn được các thảm họa như MH370 hay 447 của Air France. Nhưng những điều đó khiến việc một máy bay biến mất đơn giản trở nên khó khăn hơn, và việc tìm thấy chúng trở nên dễ dàng hơn”, ông Najib nói.

Không dấu vết nào về MH370 được tìm thấy kể từ khi nó mất tích hôm 8/3, bất chấp một cuộc tìm kiếm quy mô lớn nhất trong lịch sử hàng không thương mại.

Cuộc tìm kiếm MH370 giai đoạn 1 tại Ấn Độ Dương, kéo dài suốt gần 2 tháng, vẫn không mại lại kết quả. Giai đoạn 2 của cuộc tìm kiếm dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng tới và có thể kéo dài 8-12 tháng.

An Bình
Theo WSJ