1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cảnh báo đáp trả hệ thống tên lửa Mỹ tại Hàn Quốc

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay 29/9 cảnh báo sẽ xem xét các biện pháp đáp trả kế hoạch của Mỹ nhằm triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) (Ảnh: Business Insider)
Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) (Ảnh: Business Insider)

“Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ những diễn biến có liên quan và cân nhắc các hành động cần thiết để bảo vệ an ninh chiến lược quốc gia cũng như sự cân bằng chiến lược trong khu vực”, Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Yang Yujun phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Bắc Kinh hôm nay 29/9.

Ngoài ra, ông Yang còn nhấn mạnh rằng sự phản đối của Bắc Kinh đối với hệ thống THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc là rất rõ ràng.

Trung Quốc, quốc gia láng giềng thân cận và là đồng minh lớn duy nhất Triều Tiên, đã nhiều lần bày tỏ sự tức giận đối với quyết định của Mỹ và Hàn Quốc về việc triển khai THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc. Trung Quốc lo ngại rằng radar của hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân mà Mỹ dự định thiết lập tại Hàn Quốc có thể sẽ được dùng để theo dõi “nhất cử nhất động” trong các hoạt động quân sự của Bắc Kinh. Ngoài ra, Trung Quốc còn cho rằng việc triển khai THAAD càng làm cho tình hình bán đảo Triều Tiên thêm căng thẳng.

Theo tính toán của Mỹ và Hàn Quốc, hệ thống THAAD được triển khai nhằm ngăn chặn mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc mới đây cho biết cơ quan này dự kiến sẽ công bố địa điểm mới để bố trí THAAD vào ngày mai 30/9, sau khi vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ những người dân sống ở khu vực mà ban đầu được chọn để triển khai hệ thống này.

Triều Tiên không chỉ lên tiếng phản đối việc Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc mà còn đe dọa sẽ có phản ứng tức thì để chống lại quyết định này. Bất chấp lệnh trừng phạt từ cộng đồng quốc tế, Bình Nhưỡng đã tiến hành một loạt vụ thử nghiệm công nghệ quân sự trong năm nay, bao gồm vụ thử hạt nhân lần thứ 5, cũng là vụ thử có sức công phá mạnh nhất từ trước đến nay của nước này, vào hôm 9/9 vừa qua.

Thành Đạt

Tổng hợp