1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc: Trung Quốc vô lý khi chỉ trích việc triển khai THAAD

(Dân trí) - Văn phòng tổng thống Hàn Quốc ngày 7/8 đã hối thúc Trung Quốc nên đặt trọng tâm vào các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đến từ Triều Tiên, thay vì chỉ trích việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Seoul.

Mô phỏng hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD (Ảnh: Businessinsider)
Mô phỏng hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD (Ảnh: Businessinsider)

Theo Yonhap, Văn phòng tổng thống Hàn Quốc hôm qua 7/8 nói rằng việc truyền thông Trung Quốc chỉ trích quyết định của Mỹ và Hàn Quốc về việc triển khai THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc là vô lý.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, thông báo từ Văn phòng Tổng thống Park Geun-hye cũng đã đề nghị 6 nhà lập pháp thuộc đảng đối lập Minjoo của Hàn Quốc cân nhắc lại quyết định tới Trung Quốc từ ngày 8 - 10/8 tới để trao đổi về vấn đề triển khai THAAD với các quan chức Trung Quốc.

Trước đó, các cơ quan truyền thông nhà nước của Trung Quốc đã đăng tải một loạt bài viết và đưa tin chỉ trích quyết định triển khai THAAD của Seoul, thậm chí còn nhắm mục tiêu công kích đến Tổng thống Park Geun-hye.

Ngày 3/8, tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đăng bài xã luận nói rằng tổng thống Hàn Quốc nên giải quyết vấn đề THAAD một cách thận trọng, tránh làm sụp đổ đất nước.

“Truyền thông Trung Quốc đã nhầm lẫn khi khăng khăng cho rằng quyết định triển khai hệ thống THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc là nguyên nhân dẫn đến các vụ thử tên lửa đạn đạo liên tiếp và những động thái gây hấn khác của Triều Tiên”, văn phòng tổng thống Hàn Quốc khẳng định. Theo đó, “lý do cơ bản dẫn đến quyết định triển khai THAAD là dựa trên các mối đe dọa từ tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên đang gia tăng. Nếu những mối đe dọa từ Bình Nhưỡng biến mất, THAAD cũng không còn cần thiết nữa”.

Trong thông cáo, Seoul cũng hối thúc Trung Quốc nên đặt nghi vấn mạnh mẽ hơn về vấn đề Triều Tiên, nước đang gây ra bất ổn trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á sau khi tiến hành các vụ thử hạt nhân và hơn 10 vụ phóng thử tên lửa đạn đạo trong năm nay, thay vì thắc mắc về một biện pháp hoàn toàn mang tính phòng vệ của Hàn Quốc.

Thành Đạt

Theo Yonhap