1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung - Ấn gặp gỡ cấp cao lần đầu tiên giữa lúc căng thẳng biên giới

(Dân trí) - Quan chức an ninh cấp cao của Trung Quốc và Ấn Độ đã có cuộc gặp tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở biên giới và quan hệ ngoại giao đang đi vào bế tắc.

(Ảnh minh họa: AFP)
(Ảnh minh họa: AFP)

Strait Times đưa tin, cuộc gặp gỡ ngày 27/7 giữa Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì và Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval được coi là cuộc gặp gỡ cấp cao đầu tiên kể từ khi căng thẳng tại khu vực biên giới căng thẳng hai nước gần Bhutan xảy ra trong vài tuần qua. Đây là một phần trong cuộc họp nhóm giữa các cố vấn an ninh hàng đầu trong nhóm nước BRICS (gồm: Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi).

Ông Dương Khiết Trì đã sắp xếp cuộc gặp riêng lẻ với các cố vấn an ninh trong khối BRICS, trong đó có ông Doval. Mục đích cuộc gặp là nhằm trao đổi về quan hệ song phương, các điểm nóng trong khu vực và quốc tế. Trong buổi gặp, ông Dương cũng giải thích lập trường nguyên tắc của Trung Quốc về những vấn đề quan trọng, theo tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

“Mục đích của ông Doval chỉ là tham dự cuộc họp của BRICS, tuy nhiên tình hình căng thẳng biên giới đã khiến căng thẳng này trở thành việc được 2 bên quan tâm nhất. Cuộc gặp sẽ là cơ hội tốt để 2 bên ngồi lại và xem xét về định hướng sau này”, nhà cựu ngoại giao Du Youkang, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nam Á tại Đại học Fudan, Thượng Hải nhận định.

Cuộc gặp cũng diễn ra giữa lúc hai cường quốc châu Á cạnh tranh sự ảnh hưởng địa chính trị tại Đông Nam Á.

New Delhi đang lo ngại về các khoản đầu tư của Trung Quốc vào các nước láng giềng như Pakistan và Sri Lanka, trong khi Bắc Kinh phiền lòng bởi sự thiếu hỗ trợ của Ấn Độ đối với dự án tham vọng “Vành đai và con đường” của Trung Quốc.

Trung Quốc và Ấn Độ có đường biên giới chung dài chưa được phân và các vụ va chạm nhỏ xảy ra nhiều lần. Nhưng căng thẳng lần này được coi là là nghiêm trọng nhất trong thập kỷ qua.

Bhutan cáo buộc Trung Quốc xây dựng đường tràn vào lãnh thổ nước này hôm 16/6. Ấn Độ cho biết đã kêu gọi Trung Quốc chấm dứt thay đổi tình hình biên giới. Sau đó, Trung Quốc buộc tội Ấn Độ xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh thổ và yêu cầu Ấn Độ rút quân trước khi bất cứ một cuộc đàm phán chính thức nào diễn ra.

Đức Hoàng