1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trực thăng vận - giải pháp tiếp tế tối ưu cho phòng tuyến Nga ở Kherson?

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Trong bối cảnh các con đường tiếp vận chính của lực lượng phòng thủ Kherson đang liên tục bị bắn phá, trực thăng vận tải nổi lên như một giải pháp thay thế tối ưu cho quân đội Nga.

Trực thăng vận - giải pháp tiếp tế tối ưu cho phòng tuyến Nga ở Kherson? - 1
Binh sĩ Nga huấn luyện đổ bộ đường không từ trực thăng (Ảnh: Defense Express).

Theo phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh tác chiến phía Nam Ukraine Natalia Humeniuk, trong những ngày gần đây, quân đội Nga đã liên tục sử dụng trực thăng vận tải hạng nặng vận chuyển binh sĩ, đạn dược cùng nhu yếu phẩm vượt sông Dnieper để tiếp tế cho lực lượng phòng thủ thân Nga bên trong thành phố Kherson.

Đây được cho là một động thái của Moscow để đối phó với những màn tập kích liên tục của Kiev nhằm vào các cây cầu, cầu phao và chốt vượt sông của quân đội Nga tại khu vực thành phố Kherson.

Với sự hỗ trợ từ hỏa lực hạng nặng của các pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ viện trợ, quân đội Ukraine đã liên tục bắn phá các mục tiêu quan trọng trên, qua đó cô lập đường tiếp tế cho lực lượng Nga ở bên trong Kherson.

Hôm 6/9, ông Kirill Stremousov, phó lãnh đạo chính quyền quân quản tỉnh Kherson, thừa nhận các cây cầu chủ chốt bắc ngang qua sông Dnieper ở Kherson đã phải đóng cửa hoàn toàn vì những thiệt hại sau hàng loạt cuộc pháo kích của Ukraine.

Ông cũng cho biết các lực lượng thân Nga đã từ bỏ việc sửa chữa các cây cầu trên bởi điều này không mang lại lợi ích.

"Như đã tuyên bố, chúng tôi không quan tâm lắm đến những cây cầu, chúng tôi có những cách khác để băng qua sông, điều này không ảnh hưởng đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga", ông Stremousov khẳng định.

Trực thăng vận - giải pháp tiếp tế tối ưu cho phòng tuyến Nga ở Kherson? - 2
Trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26 của quân đội Nga (Ảnh: Aero Time).

Một trong những giải pháp hợp lý nhất trong thời điểm này theo ông Stremousov có thể là việc sử dụng trực thăng quân sự. Theo thống kê, tính đến cuối năm 2021, quân đội Nga sở hữu khoảng 300 trực thăng vận tải hạng nặng thuộc các loại Mi-8, Mi-17 và Mi-26.

Trong số này, siêu trực thăng Mi-26 có thể chuyên chở khoảng 20 tấn hàng hóa trong mỗi lần cất cánh. Nếu được sử dụng liên tục, các trực thăng này có thể thiết lập một cầu hàng không với đủ khả năng đáp ứng nhu cầu tiếp viện tại Kherson.

Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả của các trực thăng vận tải, quân đội Nga sẽ cần duy trì một lực lượng bảo vệ đông đảo trên mặt đất để truy tìm và vô hiệu hóa các chốt phòng không của Ukraine. Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Kiev đã nhận được nhiều tên lửa phòng không vác vai từ các đồng minh phương Tây.

Trực thăng vận - giải pháp tiếp tế tối ưu cho phòng tuyến Nga ở Kherson? - 3
Binh sĩ Nga đứng gác bên cạnh một xe quân sự tại căn cứ trực thăng mới của quân đội Nga ở sân bay Lugansk (Ảnh: mil.in.ua).

Trước đó, vào ngày 25/8, người phát ngôn của Không quân Ukraine Yurii Ihnat cho biết quân đội Nga đã điều động hơn 760 máy bay chiến đấu các loại, trong đó có khoảng 360 trực thăng, áp sát biên giới nước này. Moscow cũng đã thiết lập 2 căn cứ trực thăng mới tại tỉnh Lugansk để phục vụ hoạt động tác chiến tại Ukraine.

Theo Defense Express
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine