1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trực thăng tàng hình Trung Quốc bị nghi là phiên bản sao chép của Mỹ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Giới quan sát cho rằng, hình ảnh về trực thăng tàng hình đang phát triển dựa trên dòng Z-20 của Trung Quốc cho thấy nó có nhiều điểm tương đồng với H-60 Stealth Hawk của Mỹ.

Trực thăng tàng hình Trung Quốc bị nghi là phiên bản sao chép của Mỹ - 1

Z-20 phiên bản tàng hình có nhiều điểm tương đồng với trực thăng Stealth Hawk đình đám của Mỹ (Ảnh: The Drive).

The Drive đưa tin, hình ảnh chụp từ một đoạn video của Viện Nghiên cứu và Phát triển Trực thăng, công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC), cho thấy mô hình trực thăng tàng hình mới của Trung Quốc đang phát triển trên trực thăng Z-20.

Giới quan sát cho biết, Z-20 có nhiều điểm tương đồng và bị nghi là sao chép H-60 Black Hawk của Mỹ. Trung Quốc từng là khách hàng mua Black Hawk của Mỹ từ những năm 1980, nhưng sau đó Bắc Kinh tự phát triển phiên bản Z-20.

Phiên bản tàng hình của Black Hawk - H-60 Stealth Hawk - từng trở nên nổi tiếng sau vụ đột kích sào huyệt của trùm khủng bố Al Qaeda Osama Bin Laden ở Abottabad, Pakistan vào ngày 2/5/2011. Stealth Hawk là một phiên bản trực thăng uy lực nhưng sở hữu khả năng ẩn mình tốt hơn trước radar và sóng hồng ngoại của đối thủ.

Chiến dịch 10 năm trước của Mỹ đã thành công khi tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden, nhưng một chiếc Stealth Hawk đã bị rơi. Quân đội Mỹ sau đó phá hủy máy bay này bằng thuốc nổ, nhưng phần đuôi vẫn còn nguyên.

Các nguồn thạo tin nói rằng, Pakistan dường như đã để phía Trung Quốc phân tích mảnh vỡ của chiếc Stealth Hawk, chụp ảnh phần đuôi và lấy mẫu về để nghiên cứu về vật liệu sử dụng trên chiếc trực thăng tàng hình. Pakistan sau đó đã trả lại phần đuôi của Stealth Hawk về cho Mỹ nhưng Trung Quốc có thể đã tận dụng thời cơ sử dụng các thông tin thu được để nghiên cứu cách chế tạo phiên bản tàng hình của chiếc Z-20 và nó có thể mang một số đặc điểm của chiếc Stealth Hawk.

Ngoài ra, theo The Drive, trong nhiều năm qua, Trung Quốc bị nghi đã do thám các thông tin bí mật về ngành hàng không vũ trụ Mỹ để có được những bí quyết về chế tạo vũ khí. Bắc Kinh được xem đã tận dụng triệt để cơ hội để nghiên cứu về phần đuôi của chiếc Stealth Hawk ở Pakistan để thu được những tin tức cần thiết.

Với một chiếc trực thăng, phần đuôi được xem là rất quan trọng khi nó cung cấp nhiều thông tin kỹ thuật như vật liệu, phương pháp chế tạo, cấu tạo rotor đặc biệt của đuôi cho phép trực thăng tàng hình hiệu quả.

Nhiều điểm tương đồng

Mô hình chiếc Z-20 tàng hình trong bức ảnh trên có phần khung và các mặt vát tương tự Stealth Hawk. Cánh quạt của Z-20 có 5 lưỡi, khác với 4 lưỡi trên trực thăng Mỹ. Phần ống xả được đưa ra phía đuôi cùng với hệ thống thông gió để giảm bức xạ hồng ngoại từ trực thăng. Phần cánh quạt của Z-20 tàng hình dường như được làm bằng vật liệu comprosite mới để "ẩn mình" tốt hơn.

Phần đuôi của Z-20 tàng hình dường như ít phức tạp hơn Stealth Hawk. Tuy nhiên, do đây là mô hình nên nó có thể chỉ dùng để minh họa mà không làm lộ phần đuôi, vốn là bộ phận "nhạy cảm" về mặt kỹ thuật.

Theo The Week, Z-20 trong những năm qua đã trở thành một trong những thành phần quan trọng trong năng lực trực thăng của Trung Quốc. Z-20 có thể được điều động thực hiện hàng loạt nhiệm vụ đa dạng như vận chuyển quân và hàng hóa, sơ tán, chống tàu ngầm và chống hạm. Các biến thể hàng hải của Z-20 đã xuất hiện trong hai năm qua, một số loại được tên lửa chống hạm cỡ nhỏ.

Z-20 phiên bản tàng hình có thể được ứng dụng trong các nhiệm vụ trinh sát và tấn công nhờ khả năng ẩn mình tốt hơn của nó trước radar và hồng ngoại đối thủ và đây có thể là mục tiêu Trung Quốc hướng tới.