1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trực thăng quân sự Afghanistan rơi ở Uzbekistan

Minh Phương

(Dân trí) - Một trực thăng quân sự Afghanistan đã rơi ở Uzbekistan không lâu sau khi chính phủ Afghanistan sụp đổ, Tổng thống và nhiều quan chức cấp cao rời khỏi đất nước.

Sân bay Kabul "vỡ trận" bởi làn sóng di tản

Trực thăng quân sự Afghanistan rơi ở Uzbekistan - 1

(Ảnh minh họa: Gulf Today).

Trang tin Gazeta.uz dẫn các nguồn thạo tin và hình ảnh chia sẻ qua các ứng dụng tin nhắn cho biết, một trực thăng quân sự Afghanistan đã rơi ở tỉnh Surxondaryo, miền nam Uzbekistan, gần biên giới với Afghanistan cuối ngày 15/8.

Bộ Quốc phòng Uzbekistan hôm nay xác nhận vụ tai nạn và cho biết: "Chi tiết vụ việc đang được điều tra làm rõ".

Trước đó, các bức ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một trực thăng quân sự được tìm thấy rơi gần biên giới Afghanistan. Theo các nguồn tin, hai người được cho là quân nhân Afghanistan bị thương đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
Hiện chưa rõ những ai có mặt trên trực thăng gặp nạn, mức độ thương vong và tại sao trực thăng rơi ở lãnh thổ của Uzbekistan.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Afghanistan sụp đổ hôm 15/8 sau chiến dịch tiến công của lực lượng Taliban. Tổng thống Ashraf Ghani và một số quan chức cấp cao, trong đó có Cố vấn an ninh quốc gia Afghanistan, đã lên máy bay rời đất nước không lâu trước khi Taliban chiếm quyền kiểm soát thủ đô Kabul. Những người này được cho là đã đến Uzbekistan, song hiện giới chức Uzbekistan hiện chưa bình luận về những thông tin này.

Đại diện của Taliban cho biết, lực lượng này tiến vào Kabul vì phần lớn lực lượng an ninh của chính phủ Afghanistan đã tìm cách di tản. Hôm 15/8, giới chức Uzbekistan cũng cho hay, họ đã bắt giữ 84 binh sĩ Afghanistan tìm cách vượt qua biên giới và tìm sự hỗ trợ y tế.

Một làn sóng di tản đang diễn ra ở Kabul, hàng nghìn người đã đổ về sân bay Hamid Karzai cách trung tâm thủ đô khoảng 5 km với hy vọng được sơ tán, tránh nguy cơ bất ổn leo thang. Tình trạng hỗn loạn xảy ra khi nhiều người dân Afghanistan và công dân nước ngoài chen chúc lên máy bay, song hiện tại tất cả các hãng hàng không dân dụng đã tạm ngừng các chuyến bay đi và đến sân bay Kabul. Chỉ các máy bay quân sự chủ yếu của nước ngoài đến sơ tán nhân viên ngoại giao và công dân của họ được hoạt động. Để đảm bảo an toàn và đẩy nhanh quá trình sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Afghanistan, Mỹ quyết định tăng gấp đôi số binh sĩ ở Kabul từ 3.000 người lên 6.000 người.

Trong khi đó, Nga và Trung Quốc không có kế hoạch sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Afghanistan. Bình luận về tình hình hiện nay ở Afghanistan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm nay cho biết: "Trung Quốc tôn trọng quyền của người dân Afghanistan trong việc tự quyết định vận mệnh của mình và cũng sẵn sàng tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Afghanistan". Nga cũng đang lên kế hoạch cho cuộc gặp giữa Đại sứ Nga tại Afghanistan Dmitry Zhirnov với đại diện của Taliban.