1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nêu 3 mũi tập trung tại Đông Nam Á

Quốc Đạt

(Dân trí) - Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Kritenbrink nói trọng tâm của Mỹ ở Ấn Độ - Thái Bình Dương là giúp đối tác nâng cao năng lực, qua đó hỗ trợ trật tự khu vực dựa trên luật lệ và thúc đẩy thách thức chung.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nêu 3 mũi tập trung tại Đông Nam Á - 1

Ông Daniel Kritenbrink trả lời phỏng vấn báo Dân trí năm 2020 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Mỹ thực hiện mục tiêu đó trên nhiều lĩnh vực như chống đại dịch và biến đổi khí hậu, đầu tư vào sự thịnh vượng kinh tế của các đối tác, ông Kritenbrink - Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương, cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam - nói trong cuộc trao đổi trực tuyến với báo chí khu vực sáng 7/3.

Trong lĩnh vực an ninh trên biển, ông Kritenbrink cho rằng các nước Đông Nam Á đang quan ngại trước tình hình ở Biển Đông. Để giải quyết các nỗi quan ngại đó, Mỹ có hành động chú trọng vào 3 hướng.

"Đầu tiên, chúng tôi tiếp tục tập trung vào ngoại giao, bao gồm với các đối tác trong ASEAN, để đảm bảo rằng tất cả các quốc gia, trong đó có các nước có tuyên bố chủ quyền, đều hành động dựa trên luật pháp quốc tế đã được mọi bên cam kết công nhận, tôn trọng quyền tự do hàng hải, tự do hàng không và giải quyết tranh chấp hòa bình", ông Kritenbrink nêu.

Thứ hai, Mỹ cũng dành nhiều nguồn lực và thời gian để đầu tư xây dựng năng lực hàng hải cho các đối tác, đặc biệt là xây dựng và nâng cao nhận thức trên biển.

"Mỹ đầu tư hàng trăm triệu USD vào khả năng nhận thức trên biển của các đối tác vì chúng tôi tin rằng càng có nhiều quốc gia có thể nắm rõ những gì đang xảy ra trên vùng biển của mình và bảo vệ lợi ích của mình, chúng tôi sẽ thúc đẩy hơn nữa sự ổn định trên toàn khu vực", cựu Đại sứ nói.

Cuối cùng, Mỹ tiếp tục có sự hiện diện thực tế hàng ngày trong khu vực. "Chúng tôi tiếp tục đi thuyền và hoạt động ở mọi nơi mà luật pháp quốc tế cho phép, qua đó chứng minh rằng tất cả các quốc gia đều có chung những quyền đó", ông Kritenbrink nói.

Trợ lý ngoại trưởng Kritenbrink đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh Biển Đông xuất hiện một số căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines.

Lần gần nhất, Manila ngày 5/3 cáo buộc tàu Trung Quốc va chạm với tàu công vụ của Philippines. Bắc Kinh cáo buộc tàu đối phương cố tình đâm vào mình.