1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên triệu hồi nhiều nhân viên xúc tiến thương mại ở Trung Quốc

(Dân trí) - Rất nhiều doanh nhân Triều Tiên cùng các nhân viên xúc tiến hợp tác thương mại, kinh tế song phương tại Trung Quốc đã bị chính quyền Triều Tiên triệu hồi sau vụ xử tử ông Jang Song-Thaek, báo giới Hàn Quốc đưa tin.

Thông tin được hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đăng tải ngày 14/12 dẫn các nguồn tin giấu tên.

Những doanh nhân và nhân viên xúc tiến hợp tác kinh tế này làm việc tại các thành phố phía Đông Bắc Trung Quốc, từ Thẩm Dương tới Đan Đông nhằm hỗ trợ hoạt động thương mại giữa hai nước và thu hút vốn đầu tư của Trung Quốc vào Triều Tiên, các nguồn tin cho hay.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên lần đầu xuất hiện sau vụ xử tử ông
Nhà lãnh đạo Triều Tiên lần đầu xuất hiện sau vụ xử tử ông Jang Song-Thaek

Quan chức cấp cao nhất của Triều Tiên phụ trách thúc đẩy hợp tác kinh tế với Trung Quốc được cho là ông Jang Song-Thaek, người từng là chú dượng đầy quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Dù vậy, với việc ông Jang bị xử tử hôm thứ Năm vừa qua, Triều Tiên dường như đang trấn áp những người từng trung thành với ông Jang bằng cách triệu hồi họ về nước, các nguồn tin cho biết thêm.

Ông Jang đã bị hành quyết ngay lập tức sau khi một tòa án quân sự đặc biệt phát hiện ông phạm tội phản quốc, truyền thông nhà nước Triều Tiên khẳng định.

“Một lượng lớn doanh nhân Triều tiên tại Thẩm Dương và Đan Đông đã về nước một cách vội vã trong tuần này”, một nguồn tin giấu tên cho biết.

“Căn cứ vào số lượng và sự đột ngột của vụ việc, không có vẻ gì nó liên quan tới lễ kỷ niệm lần thứ hai ngày mất của ông Kim Jong-il vào ngày 17/12”, nguồn tin này khẳng định.

Giới phân tích tin rằng các bức ảnh nhằm cho thấy mọi chuyện tại Triều Tiên vẫn diễn ra bình thường
Giới phân tích tin rằng các bức ảnh nhằm cho thấy mọi chuyện tại Triều Tiên vẫn diễn ra bình thường

Theo một nguồn tin khác, Triều Tiên có kế hoạch triệu hồi toàn bộ các quan chức và nhân viên từ Trung Quốc về theo nhiều giai đoạn.

“Lí do bên ngoài có vẻ là để giáo dục họ về những chính sách mới, nhưng những ai được cho là có mối liên hệ với Jang Song-thaek sẽ không bao giờ có khả năng ra nước ngoài nữa và sẽ bị loại bỏ”, nguồn tin này nhận định.

Trong khi đó tại Triều Tiên, lần đầu tiên kể từ sau khi ông Jang bị hành quyết, truyền thông nhà nước của nước này lại đăng tải hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Trong các bức ảnh, ông Kim đang đi thăm một viện thiết kế quân sự, với sự tháp tùng của các sỹ quan quân đội. Trong số này có phó nguyên soái Choe Ryong-hae.

Các bức ảnh dường như nhằm cho thấy ông Kim vẫn đang tiếp tục nắm quyền và “mọi chuyện diễn ra bình thường” đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên, các bình luận viên của BBC nhận định.

Thanh Tùng
Tổng hợp