1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên: Tổng thống Hàn Quốc thất bại thảm hại sau 100 ngày nhậm chức

(Dân trí) - Triều Tiên hôm nay 18/8 nói rằng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã thất bại thảm hại trong việc cải thiện mối quan hệ liên Triều trong 100 ngày làm việc đầu tiên của ông tại Nhà Xanh.

Tổng thống Moon Jae-in (Ảnh: Washington Times)
Tổng thống Moon Jae-in (Ảnh: Washington Times)

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, hôm nay đã lên tiếng chỉ trích những công việc mà Tổng thống Moon Jae-in đã làm trong 100 ngày tại nhiệm đầu tiên của ông trên cương vị nhà lãnh đạo Hàn Quốc. Báo Triều Tiên gọi đây là phần thể hiện “tồi tệ và đáng thất vọng” của ông Moon, đồng thời chỉ trích tổng thống Hàn Quốc vẫn giữ lập trường thù địch với Bình Nhưỡng.

“Đặc biệt, ông ấy đã thất bại trong việc cải thiện quan hệ liên Triều. Ông ấy nói về việc đối thoại cũng như việc thực thi các thỏa thuận liên Triều, nhưng thực tế, ông ấy lại hành động theo hướng ngược lại”, Rodong Sinmun cho biết.

Liên quan tới mối quan hệ thân cận giữa Mỹ và Hàn Quốc, báo Triều Tiên đã kêu gọi Tổng thống Moon từ bỏ điều mà Bình Nhưỡng gọi là “sự phục tùng” của Seoul với Washington.

“Nếu Hàn Quốc muốn cải thiện quan hệ tốt hơn với chúng tôi, nước này nên rời xa các cường quốc bên ngoài, đồng thời thực thi các biện pháp chân thành và thực tế”, Rodong Sinmun cho biết thêm.

Tổng thống Moon Jae-in ngay từ đầu đã duy trì cách tiếp cận hai mặt theo hướng vừa đối thoại vừa trừng phạt Triều Tiên để giải quyết vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng. Ông Moon từng tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn các động thái khiêu khích của Triều Tiên, nhưng cũng sẵn sàng đối thoại và hợp tác với Bình Nhưỡng trong các điều kiện phù hợp.

Trong khi đó, Triều Tiên phản đối chính sách trên của Tổng thống Moon, cho rằng không thể duy trì cách tiếp cận 2 mặt cùng một lúc. Bình Nhưỡng cũng từ chối nỗ lực của các nhóm dân sự Hàn Quốc về các cuộc trao đổi liên Triều, cũng như bác đề nghị của Seoul về các cuộc hội đàm quân sự và gặp mặt các gia đình bị chia tách trên bán đảo Triều Tiên.

Thành Đạt

Theo Yonhap