Chiến sự Ukraine 28/7: Kịch bản Kiev rút lui hỗn loạn ở Pokrovsk đã lộ rõ
(Dân trí) - Trận chiến giành khu vực phòng thủ Pokrovsk - Mirnograd của quân đội Nga đã đến hồi kết, kịch bản lực lượng Ukraine rút lui hỗn loạn giống ở Selidovo có khả năng sẽ lặp lại.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo tự hành Caesar về phía mục tiêu Nga (Ảnh minh họa: Skynews).
Nga chọc thủng phòng tuyến Pokrovsk
Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) đã chọc thủng phòng tuyến của Ukraine tại khu vực Zaporizhia và tiến thẳng đến tiểu khu số 3 của Stepnogorsk với các đoạn video được định vị địa lý xác nhận bộ binh Nga hiện diện tại thị trấn.
Trên mặt trận Pokrovsk, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn. Lực lượng Moscow đang tấn công thành phố từ 3 hướng. Các nguồn tin ủng hộ Kiev báo cáo một số lượng lớn nhóm trinh sát - đặc nhiệm RFAF đang hoạt động trên khắp khu vực.
Các đội đột kích của RFAF được cho là đã xâm nhập vào trung tâm thành phố. Ở phía nam, quân đội Nga được cho là đã tiến dọc theo phố Kievska. Việc chuẩn bị pháo binh hạng nặng đang được tiến hành. Quân đội Ukraine (AFU) được cho là đã phản công theo hướng Razine, qua đó một số khu vực của làng cũng đã bị chiếm giữ.
Trên trục Konstantinovka, quân đội Ukraine (AFU) đã bị bao vây hoàn toàn ở phía nam hồ chứa Kleban-Byk.
Ngoài ra, giao tranh ác liệt giữa hai bên cũng đang tiếp diễn trên biên giới Nga - Ukraine.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 27/7. Trong đó, Moscow phát động tấn công từ nhiều hướng, đánh sập nhiều điểm trên phòng tuyến. Kiev có dấu hiệu vỡ trận (Ảnh: Military Summary).
Nga bất ngờ tấn công Zaporizhia khiến Ukraine trở tay không kịp
Theo kênh Readovka trong tuần qua, lực lượng Moscow đã tiến rất gần đến việc giải quyết nhiệm vụ chiến lược là bao vây một khu vực phòng thủ rộng lớn của đối phương trên hướng Pokrovsk. Việc đột phá vào thành phố từ phía nam và bao vây Rodinskoye từ phía bắc đã đặt quân đồn trú Ukraine trước viễn cảnh bị phong tỏa hoàn toàn.
Trong khi đó, tại Chasov Yar, lực lượng Kiev đang bám trụ ở những khối nhà cuối cùng chủ yếu vì lý do tuyên truyền hơn là quân sự. Và trên hướng Zaporizhia, việc RFAF bất ngờ nối lại cuộc tấn công đã khiến AFU trở tay không kịp, các nhóm xung kích tiên phong của Nga đã tiến vào ngoại ô Stepnogorsk.
Hướng Pokrovsk
Sau khi đột phá đến mỏ Rodinskaya, các đơn vị tiên phong của Tập đoàn quân Cận vệ 51 RFAF cuối cùng đã vượt qua được tuyến đồi tự nhiên che phủ các lối vào thành phố. Việc dọn sạch bãi phế thải và khu vực xung quanh mỏ đã mở ra một tuyến đường trực tiếp đến Rodinskoye, nơi AFU không còn vị trí phòng thủ thuận lợi.
Cùng lúc đó, quân xung kích Nga đã chiếm được Suvorovo, tạo điều kiện đột phá đến Nikanorovka và ga đường sắt Mertsalovo. Việc chiếm được trung tâm vận tải này sẽ tạo tiền đề cho việc di chuyển tiếp theo đến Belitskoye.
Đặc biệt, lực lượng Kiev phải chịu đòn tấn công chính từ một hướng cực kỳ bất ngờ. Thay vì "cơ động càn quét" từ Udachne qua Sergeyevka đến đường cao tốc E-50, quân đội Nga đã chọn tuyến đường ngắn nhất, đánh vỗ mặt và đột phá trực tiếp đến khu vực phía nam thành phố.
Các chiến binh Moscow kiểm soát khu vực tư nhân tại khu vực giao lộ đường Privolnaya và Zashchitnikov Ukrainy, chiếm lĩnh vị trí vững chắc tại giao lộ Torgovaya và Zashchitnikov Ukrainy, kiểm soát vành đai rừng dọc theo đường Zashchitnikov Ukrainy. Bằng cách này, họ đã "củng cố" thành công của cuộc đột phá ban đầu và đảm bảo sự ổn định cho các vị trí trong trung tâm.
Mối đe dọa cắt đứt tuyến đường tiếp tế chính đã buộc Bộ chỉ huy Kiev phải tập trung toàn bộ lực lượng hiện có về phía tây nam Pokrovsk, làm lộ rõ sự suy yếu của tuyến phòng thủ tại Rodinskoye và các khu vực khác.
AFU đã mất khả năng đẩy đối phương ra khỏi ranh giới thành phố, và giờ đây chỉ còn lại phòng thủ thụ động, dựa vào các tòa nhà cao tầng ở các tiểu khu Yuzhny, Lazurny, Shakhtyorsky và Solnechny. Lực lượng Kiev đang cố gắng lặp lại chiến thuật Toretsk, biến mỗi khu vực có nhà cao tầng thành một trung tâm kháng cự độc lập.
Với sự khởi đầu của các trận chiến đô thị toàn diện, các đơn vị AFU đã bắt đầu rút lui khỏi Zelenovka và Troyanda, tập trung thành một nhóm các khu vực kiên cố. Tuy nhiên, diễn biến của các sự kiện ở cả khu vực phía bắc gần Rodinskoye và tại chính Pokrovsk đã đặt khả năng chiến đấu của toàn bộ lực lượng đồn trú vào tình thế nguy cấp.
Các cuộc tấn công có hệ thống bằng UAV của lực lượng Moscow vào những đoàn xe tiếp tế, thu hẹp dần hành lang và khả năng bị bao vây hoàn toàn có thể buộc Bộ chỉ huy Kiev phải lặp lại kịch bản Selidovo, một cuộc rút lui hỗn loạn qua Grishino theo hướng tây bắc.
Trận chiến giành khu vực phòng thủ Pokrovsk - Mirnograd của RFAF trên thực tế đã thành công đáng kể và kịch bản Selidovo có khả năng sẽ lặp lại và AFU được cho là cố gắng tổ chức một cuộc rút lui theo kế hoạch trước khi toàn bộ quân đồn trú bị bao vây hoàn toàn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 27/7. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, đang tấn công theo các mũi tên trắng và giành được các khu vực màu đỏ. Kiev cố gắng phản kích theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).
Hướng Konstantinovka
Ở khu vực phía đông, quân đội Nga đã chiếm được Belaya Gora, buộc đối phương phải rút lui về Aleksandro-Shultino. Việc AFU kiên trì giữ vững các vị trí dọc theo bờ tây của Kênh đào Seversky Donets-Donbass là điều đáng chú ý, bất chấp mối đe dọa bị bao vây rõ ràng.
Bộ chỉ huy Kiev dường như đã đi đến kết luận rằng việc rút lui sẽ không mang lại bất kỳ lợi thế nào, vì "điểm nghẽn" dẫn đến Konstantinovka chỉ được bao phủ bởi hai "sườn cứng": Predtechino ở phía bắc và Aleksandro-Shultino ở phía nam. Sự sụp đổ của bất kỳ cụm nào trong đó đồng nghĩa với việc cái bẫy sẽ bị đóng sập.
Quân đội Ukraine đang trông cậy vào mức độ bão hòa cao của các công sự trong khu vực này và lượng đạn dược tích lũy được, cho phép các đơn vị hành động bán tự chủ. Họ hy vọng rằng các vị trí được chuẩn bị kỹ lưỡng trên kênh đào sẽ trở thành "cục nghẹn" cho phe tấn công hơn là phe phòng thủ.
Tại Chasov Yar, AFU chỉ còn lại vài dãy nhà trong tiểu khu Yuzhny. Họ đang bám víu vào mảnh đất cuối cùng của thành phố không phải vì lý do quân sự mà vì lý do tuyên truyền. Sau khi Chasov Yar được quảng bá là một "pháo đài" giống như Bakhmut, Kiev cực kỳ miễn cưỡng thừa nhận thất bại hoàn toàn của mình trong bối cảnh tin tức bất lợi từ hướng Pokrovsk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 27/7. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, đang tấn công theo các mũi tên trắng và giành được các khu vực màu đỏ. Kiev cố gắng phản kích theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).
Hướng Zaporizhia
Việc quân đội Nga nối lại hoạt động tấn công là một bất ngờ khó chịu đối với bộ chỉ huy Ukraine, vốn tin tưởng vào thời gian tạm dừng chiến dịch. Chiến thuật "xoay trục" - xen kẽ giữa những giai đoạn yên tĩnh và những cuộc tấn công dữ dội - đã 2 lần gây ra "trò đùa tàn khốc" cho lực lượng Kiev.
Lần đầu tiên, gần Kamenskoye, khi AFU chuyển quân đến các khu vực trọng yếu và bị tấn công qua cầu đường bộ gần Yanchekrak. Giờ đây, sai lầm tương tự đang khiến Bộ chỉ huy Kiev phải trả giá đắt hơn nữa.
Các nguồn tin Ukraine đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự xâm nhập của các nhóm tấn công RFAF tiên phong vào ngoại ô Stepnogorsk. Một sĩ quan Ukraine với mật danh "Alex" báo cáo: "Tính đến hôm qua, bộ binh đối phương đã tiến vào các ngôi nhà xa nhất của Stepnogorsk... Họ cũng đã kéo xe bọc thép đến Kamenskoye, rõ ràng là nhằm mục đích lợi dụng thành công của một cuộc đột phá cơ giới. Cho đến nay, tình hình ở khu vực này vẫn chưa được cải thiện".
Lính xung kích Nga có lẽ đã vượt qua các đồn điền và đột nhập vào tiểu khu 3, "pháo đài tiền phương" của lực lượng phòng thủ Ukraine, vốn là một cụm các tòa nhà cao tầng chiếm ưu thế trong khu vực xung quanh.
Việc chiếm được những cao điểm nhân tạo này đã biến tiểu khu này thành "bàn đạp" cho sự phát triển tiếp theo của cuộc tấn công. Zaporizhia cũng được bổ sung vào danh sách các khu vực có vấn đề với cuộc khủng hoảng ngày càng gia tăng đối với lực lượng Kiev.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 27/7. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, đang tấn công theo các mũi tên trắng và giành được các khu vực màu đỏ. Kiev cố gắng phản kích theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).
Nga tiếp tục cô lập Kupyansk
Kênh RVvoenkor cho hay, quân đội Nga gần đây đã đột nhập vào Kupyansk từ phía bắc qua Golubovka và Radkovka, sau đó mở rộng vùng kiểm soát xung quanh Moskovka, cô lập thành phố từ phía tây bắc và tấn công từ hướng đó.
Thành công của lực lượng Moscow một lần nữa được các nhà phân tích quân sự Ukraine thừa nhận: "Theo hướng Kupyansk, quân đội Nga đã tiến vào khu vực Radkovka hướng về Mirovoe (tên cũ là Moskovka cho đến năm 2025) và vùng ngoại ô phía bắc thành phố, cũng như ở khu vực Golubovka hướng về vùng ngoại ô phía bắc".
Cần lưu ý rằng ngay từ ngày 26/7, một số nhà phân tích Ukraine đã nhận thấy quân đội Nga đã củng cố lực lượng tại Moskovka.
"Ngoài ra, lực lượng Moscow tiếp tục hoạt động theo hướng Volchansk, nơi họ tiến vào phía tây của khu vực Vershina hướng tới khu định cư Volchanskiye Khutora, và theo hướng Velikoburluk, nơi họ đang tấn công về phía Khatne và Ambarnoye", một nhà quan sát quân sự Ukraine xác nhận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 27/7. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường nét đứt màu trắng là nơi họ vừa giành được và đang tiếp tục tấn công theo các mũi tên màu cam (Ảnh: RVvoenkory).
Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Có 118 cuộc giao tranh trong 24 giờ qua
Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 27/7 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 118 cuộc giao tranh trên mặt trận. Moscow tiến hành 58 cuộc không kích, thả 86 quả bom dẫn đường. Họ cũng sử dụng 1.431 UAV cảm tử và thực hiện 3.875 cuộc pháo kích".
Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định AFU đã cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của đối phương ở Slobodzhansky, Kursk, Kupyansk, Liman, Siversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Gulyai-Polye, Orekhov và Dnieper.
DeepState: Nga tiến gần 4 khu định cư ở vùng Donetsk
Rạng sáng nay 28/7, dự án phân tích DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) đã ghi nhận sự tiến quân của lực lượng Moscow theo nhiều hướng cùng lúc tại vùng Donetsk.
Báo cáo viết: "Đối phương đã tiến quân ở Zeleny Gai, gần Poddubny, Andreyevka-Klevtsovo và Popovy Yar".
Trước đó, đêm 27/7, DeepState báo cáo rằng lực lượng Nga đã tiến gần các khu vực đông dân cư ở vùng Kharkov và Donetsk.