1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm

(Dân trí) - Truyền thông Hàn Quốc ngày 6/1 đưa tin Triều Tiên đã tiến hành thử tên lửa đạn đạo phóng đi từ tàu ngầm hồi tháng trước.

 

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát một vụ phóng thử tên lửa (Ảnh: KCNA)
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát một vụ phóng thử tên lửa (Ảnh: KCNA)

Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng có thể đã thử tên lửa đạn đạo phóng đi từ tàu ngầm hồi tháng trước.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, một quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết Triều Tiên tiếp tục phát triển tên lửa đạn đạo phóng đi từ tàu ngầm bất chấp một vụ thử thất bại hồi tháng 11 năm ngoái.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về việc liệu vụ thử tên lửa đạn đạo phóng đi từ tàu ngầm hồi tháng trước của Triều Tiên có thành công hay không. Giới chuyên gia đánh giá quá trình phát triển tên lửa đạn đạo để phóng từ tàu ngầm sẽ mất một thời gian để có thể triển khai loại vũ khí đầy sức mạnh này.

Viện Mỹ - Hàn tại Đại học Johns Hopkins cho biết hình ảnh vệ tinh thu được hôm 23/12 ở xưởng đóng tàu Sinpo cho thấy tàu ngầm được sử dụng trong vụ phóng vẫn hoạt động tốt và có khả năng Triều Tiên sẽ phóng thử thêm tên lửa trong thời gian tới.

Theo hình ảnh được công bố bởi trang mạng 38 North, Triều Tiên đang xây dựng các cơ sở để sản xuất tàu ngầm có quy mô lớn.

Thời gian qua, cộng đồng quốc tế đã bày tỏ quan ngại về chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Hồi tháng 5 năm ngoái, Triều Tiên thông báo đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm, qua đó cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của quân đội nước này.

Theo đánh giá của chuyên gia Joel Wit, cựu quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ và hiện đang chịu trách nhiệm nội dung trang mạng 38 North, Triều Tiên rõ ràng rất nghiêm túc trong quá trình phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

“Nếu phát triển được tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, đó sẽ là mối đe dọa mới cho các quốc gia trong khu vực. Tuy nhiên, quá trình này cần thời gian và nhiều nguồn lực cùng kỹ thuật để Triều Tiên có thể giải quyết. Có thể họ sẽ mất ít nhất 5 năm để có thể triển khai thành công tên lửa đạn đạo trên tàu ngầm”, ông Joel Wit đánh giá.

Ngọc Anh

Tổng hợp