1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ-Trung nhất trí về dự thảo trừng phạt Triều Tiên

(Dân trí) - Mỹ và Trung Quốc ngày 24/2 đã nhất trí sơ bộ về dự thảo nghị quyết gia tăng các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Triều Tiên. Bản dự thảo này sẽ được đưa ra biểu quyết trong vài ngày tới, các nguồn tin ngoại giao cho biết.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un dự buổi hòa nhạc kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lập quân đội Triều Tiên ngày 23/2 (Ảnh: Channelnewsasia)
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un dự buổi hòa nhạc kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lập quân đội Triều Tiên ngày 23/2 (Ảnh: Channelnewsasia)

Hai nguồn tin ngoại giao giấu tên thuộc Hội đồng Bảo an cho biết Bắc Kinh và Washington đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về dự thảo nghị quyết trừng phạt. Bản dự thảo sẽ sớm được trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm 15 thành viên để biểu quyết.

Trung Quốc và Mỹ, 2 cường quốc có quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an, đã đàm phán về bản dự thảo trong 7 tuần qua sau khi Bình Nhưỡng thử vũ khí hạt nhân lần 4 vào ngày 6/1.

“Đây là bản dự thảo quan trọng và đầy đủ… mà tôi hy vọng sẽ được đưa ra biểu quyết trong vài ngày tới”, một nguồn tin ngoại giao cho biết.

Bản dự thảo còn nêu ra một danh sách đen các cá nhân và tổ chức liên quan nằm trong diện bị trừng phạt, các nguồn tin ngoại giao cho biết nhưng từ chối nêu chi tiết.

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, Bộ Năng lượng hạt nhân và Cơ quan phát triển vũ trụ quốc gia của Triều Tiên, đơn vị phụ trách tiến hành vụ phóng tên lửa tầm xa ngày 7/2, nằm trong danh sách tổ chức bị trừng phạt lần này.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có kế hoạch thảo luận nghị quyết trừng phạt Triều Tiên vào hôm nay 25/2, Văn phòng báo chí Liên hợp quốc cho biết.

Trung Quốc và Mỹ có nhiều bất đồng về cách thức đáp trả mạnh mẽ Triều Tiên sau vụ thử vũ khí hạt nhân của nước này hồi tháng trước. Washington hối thúc áp các lệnh trừng phạt mạnh còn Bắc Kinh nhấn mạnh tới đối thoại và các giải pháp trừng phạt vừa phải.

Các nhà ngoại giao phương Tây nói với Reuters rằng một trong những giải pháp mà Mỹ muốn Trung Quốc chấp nhận việc hạn chế Triều Tiên tiếp cận các cảng quốc tế. Ngoài ra, Washington muốn hạn chế sự kết nối của các ngân hàng Triều Tiên với hệ thống tài chính toàn cầu.

Triều Tiên hiện đang chịu các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc từ năm 2006 sau khi nước này tiến hành nhiều vụ thử vũ khí hạt nhân và phóng vệ tinh. Bên cạnh lệnh cấm vận vũ khí, Bình Nhưỡng còn bị cấm nhập khẩu và xuất khẩu công nghệ tên lửa và hạt nhân, và không được phép nhập khẩu các hàng hóa xa xỉ.

Vũ Duy