1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên thử nghiệm động cơ cho tên lửa siêu vượt âm mới

Đức Hoàng

(Dân trí) - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đích thân chỉ đạo vụ thử nghiệm động cơ cho loại tên lửa siêu vượt âm mới của nước này.

Triều Tiên thử nghiệm động cơ cho tên lửa siêu vượt âm mới - 1

Một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: KCNA).

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ đạo cuộc thử nghiệm trên mặt đất động cơ nhiên liệu rắn cho loại tên lửa siêu vượt âm tầm trung. Đây là một phần trong chương trình phát triển năng lực phòng thủ của nước này.

KCNA cho biết cuộc thử nghiệm được tiến hành tại trạm phóng vệ tinh Sohae chính của Triều Tiên gần bờ biển phía tây vào sáng và chiều ngày 19/3.

Triều Tiên tuyên bố vụ thử đã thành công và điều này cho phép Bình Nhưỡng giữ được tiến độ theo kế hoạch trong nỗ lực phát triển tên lửa siêu vượt âm mới.

Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm tầm trung vào tháng 1. Vào thời điểm đó, Triều Tiên cho biết đã sử dụng động cơ nhiên liệu rắn mới và cũng thử nghiệm đầu đạn cơ động.

Ông Kim cho biết "giá trị chiến lược quân sự của hệ thống vũ khí này được đánh giá cao ngang tầm với tên lửa đạn đạo liên lục địa trong môi trường an ninh của nước ta cũng như nhu cầu hoạt động của quân đội và đối thủ biết rõ điều đó".

Tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn được cho là khó bị phát hiện trước khi phóng hơn so với tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng, vốn cần nhiều sự chuẩn bị hơn.

Triều Tiên lần đầu tuyên bố thử thành công tên lửa siêu vượt âm vào tháng 9/2021. Việc Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa siêu vượt âm đã khiến nhiều quốc gia quan ngại vì loại vũ khí này có thể di chuyển với tốc độ cao và có đường bay linh hoạt và có thể làm khó các lá chắn phòng thủ.

Theo Reuters