1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên thử tên lửa mới, ông Kim Jong-un cảnh báo "nóng"

Thành Đạt

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử tên lửa mới và ra lệnh bố trí phòng thủ chặt chẽ hơn gần biên giới trên biển phía tây.

Triều Tiên thử tên lửa mới, ông Kim Jong-un cảnh báo nóng - 1

Bức ảnh do truyền thông Triều Tiên đăng tải vào ngày 15/2 cho thấy vụ thử tên lửa mới của Triều Tiên dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un (Ảnh: Reuters).

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa mới có tên Padasuri-6 vào ngày 14/2. Một ngày trước đó, quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã bắn một số tên lửa hành trình ở thành phố cảng Wonsan phía đông.

KCNA cho biết tên lửa đã bắn trúng mục tiêu sau khi bay qua vùng biển phía đông trong khoảng 1.400 giây, tương đương 23 phút 20 giây.

Đây là vụ phóng tên lửa hành trình thứ 5 của Triều Tiên trong năm nay.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh tăng cường phòng thủ ở vùng biển phía bắc các đảo biên giới Yeonpyeong và Baengnyeong của Hàn Quốc, đồng thời cho biết các tàu chiến Hàn Quốc thường xuyên xâm phạm vùng biển của Triều Tiên.

Ông Kim cáo buộc Hàn Quốc điều tàu chiến và tàu tuần tra tới bảo vệ Giới tuyến phía Bắc (NLL). NLL được coi là đường phân định lãnh hải Triều Tiên với Hàn Quốc, tuy nhiên Bình Nhưỡng không công nhận NLL.

"Bây giờ là lúc phải bảo vệ triệt để chủ quyền trên biển của chúng ta thông qua một cuộc tập trận thực sự bằng lực lượng quân sự, chứ không phải bằng bất kỳ lời lẽ khoa trương hay tuyên bố nào", ông Kim nhấn mạnh.

"Nếu đối phương xâm phạm biên giới trên biển mà chúng tôi công nhận, chúng tôi sẽ coi đó là hành vi xâm phạm chủ quyền của chúng tôi và là hành động khiêu khích quân sự", ông Kim cảnh báo.

Vùng biển gần NLL từng là điểm nóng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, nơi 3 cuộc giao tranh hải quân diễn ra vào năm 1999, 2002 và 2009. Vào tháng 3/2010, Bình Nhưỡng bị cáo buộc phóng ngư lôi vào một tàu chiến của Hàn Quốc ở Hoàng Hải, khiến 46 thủy thủ thiệt mạng.

Tại một cuộc họp quốc hội hồi tháng 1, nhà lãnh đạo Triều Tiên cảnh báo rằng nếu Hàn Quốc vi phạm dù chỉ 0,001 mm lãnh thổ vùng đất, vùng trời hoặc vùng biển của Triều Tiên, điều đó sẽ bị coi là hành động khiêu khích chiến tranh.

Tháng trước, Triều Tiên đã bắn hàng trăm quả đạn pháo vào vùng biển gần biên giới phía tây được canh gác căng thẳng, khiến quân đội Hàn Quốc phải tiến hành tập trận bắn đạn thật để đáp trả.

Triều Tiên đã giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bằng các vụ thử vũ khí và những tuyên bố cứng rắn trong năm nay, bao gồm việc phóng tên lửa hành trình từ biển và đất liền, cũng như tên lửa siêu vượt âm nhiên liệu rắn.

Vào ngày 24/1, Triều Tiên lần đầu tiên bắn thử tên lửa hành trình chiến lược mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, có tên là Pulhwasal-3-31.

Ngày 28/1, Triều Tiên đã phóng tên lửa hành trình từ tàu ngầm ở ngoài khơi bờ biển phía đông, sau đó tiếp tục tiến hành thêm hai đợt thử nghiệm liên quan đến tên lửa hành trình chiến lược Hwasal-2 từ bờ biển phía tây trong cùng tuần.

Các chuyên gia tin rằng tốc độ thử tên lửa hành trình nhanh bất thường của Triều Tiên nhằm nâng cao hiệu suất của các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Điều này được cho là có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với Hàn Quốc.

Theo Yonhap