1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên nêu thành tựu vĩ đại nhất đạt được trong năm 2022

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông nhà nước Triều Tiên nêu ra thành tựu lớn nhất nước này đạt được trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Chủ tịch Kim Jong-un.

Triều Tiên nêu thành tựu vĩ đại nhất đạt được trong năm 2022 - 1

Lực lượng quân y Triều Tiên tham gia vào hoạt động phân phối thuốc chống Covid-19 ở thủ đô Bình Nhưỡng (Ảnh: Reuters).

Rodong Sinmun, tờ báo thuộc đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền, ngày 10/12 đánh giá, chiến thắng của nước này trước đại dịch Covid-19 là thành tựu vĩ đại nhất trong năm 2022.

Rodong Sinmun đồng thời ca ngợi sự chỉ đạo của ông Kim trong việc đưa ra các chính sách kiểm dịch "kịp thời và khoa học" cũng như kiểm soát hiệu quả đại dịch.

Tờ báo viết: "Với tầm nhìn xa và quyết tâm mạnh mẽ, ông đã xây dựng hàng rào cách ly của đất nước bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt kể từ khi đợt bùng phát đầu tiên của loại virus độc hại này".

Hôm 9/12, Rodong Sinmun cũng đăng bài báo nêu bật những nỗ lực chống Covid-19 của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi lòng trung thành với nhà lãnh đạo.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 11/8 cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố quốc gia Đông Á đã chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Ông Kim thông báo nới lỏng các biện pháp chống dịch tối đa mà Triều Tiên đã áp dụng từ tháng 5.

Triều Tiên tuyên bố chiến thắng dịch Covid-19 dù chưa có bất cứ thông tin nào về chương trình tiêm chủng ở nước này. Thay vào đó, Triều Tiên nói rằng họ dựa vào các biện pháp phong tỏa, sử dụng các loại thuốc truyền thống để trị bệnh.

Cuối tháng 8, Rodong Sinmun xác nhận nhà lãnh đạo Kim Jong-un từng bị mắc Covid-19.

Theo tờ báo, "nhà lãnh đạo tôn kính đã bị sốt cao giữa trận chiến chống đại dịch", và ông từng đến thăm những công nhân bị nhiễm bệnh.

"Các công nhân ở đó đã rơi nước mắt và xúc động khi nhìn thấy nhà lãnh đạo ở đó và động viên họ trước nguy cơ lây nhiễm", Rodong Sinmun cho biết thêm.

Theo Yonhap