1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Triều Tiên muốn đối thoại có điều kiện với Mỹ

(Dân trí) - Một quan chức cấp cao của Triều Tiên hôm nay 13/5 cho biết, Bình Nhưỡng sẵn sàng đối thoại với chính quyền Mỹ với các điều kiện thích hợp, hãng tin Yonhap cho biết.


Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) từng tuyên bố sẵn sàng mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sang Mỹ để hội đàm. (Ảnh: Getty)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) từng tuyên bố sẵn sàng mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sang Mỹ để hội đàm. (Ảnh: Getty)

Đây là bình luận của bà Choe Son Hui, tổng giám đốc Vụ các vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, với báo giới tại Bắc Kinh.

“Chúng tôi sẽ đối thoại nếu có kèm các điều kiện phù hợp”, bà Choe nói khi được hỏi liệu Triều Tiên có đang chuẩn bị cho các cuộc đối thoại với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hay không. Bà Choe cũng cho biết thêm, Triều Tiên cũng cân nhắc đối thoại với chính quyền mới của tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Bình luận trên được đưa ra sau khi bà Choe trở về từ Na Uy để thảo luận về cái gọi là hội đàm cấp 2 (Track Two) với các quan chức Mỹ trong chính quyền cũ.

Hồi cuối tháng 4, trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cảnh báo rằng, một “cuộc xung đột lớn” với Triều Tiên hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, ông Trump vẫn mong muốn một giải pháp ngoại giao cho những căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo gây tranh cãi của Triều Tiên.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 11/5 với đài NBC, ông Trump nói rằng, ông không phản đối chính quyền của tân Tổng thống Hàn Quốc đối thoại với Bình Nhưỡng, nhưng các cuộc đối thoại như vậy phải trong những điều kiện thích hợp.

“Ông ấy (Tổng thống Moon Jae-in) cởi mở hơn với các cuộc đối thoại. Tôi không phiền về điều này, nhưng nó phải diễn ra với những điều kiện nhất định. Tôi có thể cho các bạn câu trả lời tốt hơn về điều đó trong 1 đến 2 tháng tới. Chúng tôi đang chờ xem điều gì có thể xảy ra”, ông Trump nói.

Ông chủ Nhà Trắng cũng cho rằng, tình hình hiện tại ở Triều Tiên “rất, rất nguy hiểm cho Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và thế giới”.

Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây có xu hướng leo thang căng thẳng. Triều Tiên được cho là đã sẵn sàng cho vụ thử hạt nhân lần 6 hoặc phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Đáp lại, Mỹ đã điều nhiều tàu chiến tới tới đây để diễn tập quân sự với lực lượng của các nước đồng minh trong khu vực.

Trong khi Mỹ để ngỏ khả năng tấn công quân sự nhằm vào Triều Tiên thì Bình Nhưỡng cũng tuyên bố sẵn sàng đánh chìm tàu sân bay và các tàu chiến khác của Mỹ trong khu vực.

Minh Phương

Theo Yonhap