1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên kiên quyết trở thành cường quốc vũ khí hạt nhân

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Triều Tiên tuyên bố vị thế cường quốc hạt nhân toàn cầu của nước này là thực tế không thể bác bỏ.

Triều Tiên kiên quyết trở thành cường quốc vũ khí hạt nhân - 1

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: KCNA).

"G7 không có thẩm quyền hoặc tư cách đối với việc thực thi chủ quyền và vị thế quốc gia của Triều Tiên. Vị thế cường quốc hạt nhân toàn cầu của Triều Tiên là cuối cùng và không thể đảo ngược, đồng thời là thực tế không thể phủ nhận trong hàng nghìn năm ngay cả khi Washington không công nhận", Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui tuyên bố hôm 20/4.

Tuyên bố của bà Choe được đưa ra sau khi ngoại trưởng của các nước thành viên G7 lên án các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, đồng thời cho rằng Bình Nhưỡng "không thể và sẽ không bao giờ" có vị thế là một quốc gia hạt nhân theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Bà Choe cảnh báo bất kỳ động thái nào của các nước thành viên G7 nhằm xâm phạm chủ quyền và lợi ích cơ bản của Triều Tiên sẽ bị đáp trả nghiêm khắc.

Bà Choe cũng tuyên bố, vị thế cường quốc hạt nhân của Triều Tiên "không được trao hoặc công nhận", mà được quy định bởi luật pháp tùy theo nhu cầu răn đe hạt nhân thực tế.

Tháng 9 năm ngoái, Bình Nhưỡng thông qua luật mới tuyên bố nước này là quốc gia hạt nhân. Luật này trao cho Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un quyền duy nhất để ra lệnh kích hoạt vũ khí hạt nhân. Luật cũng có điều khoản quy định quyền sử dụng đòn tấn công phủ đầu bằng hạt nhân để tự vệ. 

"Chúng tôi sẽ không bao giờ tìm kiếm sự công nhận hay chấp thuận từ bất kỳ ai chừng nào chúng tôi còn đủ sức mạnh để chống lại các mối đe dọa hạt nhân của Mỹ", ngoại trưởng Triều Tiên nhấn mạnh.

Liên quan tới hiệp ước NPT, bà Choe cho rằng Triều Tiên "không có bất kỳ nghĩa vụ nào trong hiệp ước" khi nước này rút khỏi hiệp ước một cách hợp pháp vào năm 2003.

"Triều Tiên sẽ tiếp tục hành động dựa trên tất cả các quyền hợp pháp được trao cho một quốc gia có chủ quyền, cho đến khi tất cả mối đe dọa quân sự do Mỹ và các thế lực thù địch liên quan gây ra bị loại bỏ hoàn toàn và môi trường thù địch cản trở nền độc lập và tiến bộ của Triều Tiên về cơ bản bị loại bỏ", bà Choe khẳng định.

Trước đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un từng tuyên bố Triều Tiên sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân dù bị trừng phạt hàng trăm năm.

Khi đề cập đến việc quốc hội Triều Tiên thông qua luật cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp nước này bị tấn công, Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song khẳng định Bình Nhưỡng không có lựa chọn nào khác ngoài việc áp dụng chính sách này do sự thù địch của Washington.

Triều Tiên đã thử nghiệm thiết bị hạt nhân đầu tiên vào năm 2006 và thử nghiệm đầu đạn nhiệt hạch vào năm 2017, trước khi tuyên bố đơn phương ngừng các vụ thử hạt nhân. Bình Nhưỡng luôn khẳng định rằng chỉ dùng các vũ khí này cho mục đích phòng thủ.

Theo Yonhap