1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ nêu cách duy nhất giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Mỹ tuyên bố chính quyền Mỹ sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Mỹ nêu cách duy nhất giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên - 1

Vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên hôm 13/4 (Ảnh: KCNA).

"Đàm phán và đối thoại thực sự là cách duy nhất mà chúng ta sẽ giải quyết vấn đề (hạt nhân của Triều Tiên), và chúng tôi hy vọng Triều Tiên sẽ sớm mở cửa biên giới của mình", bà Jung Pak, trợ lý ngoại trưởng Mỹ kiêm quan chức phụ trách vấn đề Triều Tiên, phát biểu tại hội thảo về liên minh Mỹ - Hàn do Viện nghiên cứu Brookings có trụ sở tại Washington, Mỹ tổ chức hôm 14/4.

Bà Pak kêu gọi Trung Quốc và Nga, các nước láng giềng thân cận nhất của Triều Tiên, hối thúc Bình Nhưỡng tham gia đối thoại.

Bà Pak nhấn mạnh, chính quyền Mỹ, từ Tổng thống Joe Biden cho tới các quan chức cấp dưới, đều nhất quán trong việc đề xuất đàm phán với Triều Tiên mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

"Nhưng tôi nghĩ, rốt cuộc, chỉ (nhà lãnh đạo Triều Tiên) Kim Jong-un mới có thể quyết định làm điều gì tốt nhất cho người dân của mình, và ông ấy dường như đã quyết định rằng điều tốt nhất cho người dân Triều Tiên là theo đuổi vũ khí hạt nhân", bà Pak cho biết thêm.

Quan chức Bộ ngoại giao Mỹ nhấn mạnh sự cần thiết của việc thực hiện đầy đủ các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Triều Tiên. Bà Pak cho rằng Triều Tiên sẽ tham gia đối thoại khi tất cả các nước lớn, bao gồm Nga và Trung Quốc, đều nhất trí về việc thực thi các biện pháp trừng phạt.

"Tôi cũng cho rằng có sự đồng thuận quốc tế lớn hơn về vấn đề này, và Bắc Kinh và Moscow hoàn toàn có thể làm nhiều hơn nữa trong việc thực thi các lệnh trừng phạt và gây sức ép buộc Triều Tiên ngồi vào bàn đàm phán", bà Pak khẳng định.

Trung Quốc và Nga, hai nước láng giềng thân cận của Triều Tiên và là thành viên thường trực có quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, từng nhiều lần phản đối các biện pháp trừng phạt Triều Tiên cũng như các cuộc họp của Hội đồng Bảo an để thảo luận về việc buộc Bình Nhưỡng phải chịu trách nhiệm đối với các hành động quân sự.

Triều Tiên đã tiến hành 69 vụ thử tên lửa đạn đạo vào năm 2022, một kỷ lục mới về số lượng tên lửa đạn đạo được phóng trong một năm.

"Trong suốt hơn 10 năm ông Kim Jong-un nắm quyền, các hệ thống vũ khí của Triều Tiên đã trở nên tinh vi, đa dạng và nguy hiểm hơn rất nhiều", bà Park cảnh báo.

Ông Kim Jong-un hồi tháng 3 kêu gọi mở rộng quy mô sản xuất vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí để tăng cường kho khí tài nguyên tử của Triều Tiên. Ông yêu cầu kho vũ khí hạt nhân Triều Tiên phải luôn được đặt trong tình trạng sẵn sàng sử dụng bất cứ lúc nào.

Triều Tiên đã thử nghiệm thiết bị hạt nhân đầu tiên vào năm 2006 và thử nghiệm đầu đạn nhiệt hạch vào năm 2017, trước khi tuyên bố đơn phương ngừng các vụ thử hạt nhân. Bình Nhưỡng luôn khẳng định rằng chỉ dùng các vũ khí này cho mục đích phòng thủ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên từng tuyên bố quốc gia này sẽ không từ bỏ vũ khí hạt nhân dù bị trừng phạt "hàng trăm năm".

Theo Yonhap