1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên chỉ trích Tổng thống Mỹ

(Dân trí) - Triều Tiên ngày 17/12 tuyên bố Tổng thống Donald Trump cảm thấy lo sợ sau vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa thành công mới nhất của Bình Nhưỡng hồi tháng trước và gọi nhà lãnh đạo Mỹ là “người loạn trí”.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: AFP)
Tổng thống Donald Trump (Ảnh: AFP)

“Cảm thấy sợ hãi về vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 thành công của Triều Tiên, ông già loạn trí Trump đã đưa ra tuyên bố về một “con đường với cách tiếp cận nghiêm túc””, hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) cho biết trong thông báo phát đi ngày 17/12.

Tên lửa Hwasong-15 do Triều Tiên phóng thử hôm 29/11 được cho là tên lửa mạnh nhất từ trước đến nay của Bình Nhưỡng với tầm bay tối đa ước tính lên tới hơn 13.000 km và có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ. Bình Nhưỡng cũng tuyên bố đã hoàn tất năng lực hạt nhân với việc phát triển thành công Hwasong-15.

Theo KCNA, “những người kiên quyết chống Triều Tiên, trong đó có Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, đã thốt ra những lời vô nghĩa kiểu như “những tình huống nguy hiểm”, và còn ngang nhiên kêu gọi Triều Tiên đừng “mắc sai lầm””.

“Những kẻ cuồng chiến tranh từ Mỹ đang hối thúc Quốc hội thảo luận về việc tấn công phủ đầu Triều Tiên, đề cập tới sự cần thiết của việc rút công dân Mỹ khỏi Hàn Quốc, chỉ nhằm biến cuộc chiến chống Triều Tiên trở thành một thực tế”, KCNA cho biết.

Ngoài KCNA, một báo khác của Triều Tiên là Minju Joson cũng gửi lời cảnh báo tới Mỹ, kêu gọi Washington “hạ nhiệt” để tránh “sự mất mặt và sự hủy diệt”.

“Chúng tôi một lần nữa cảnh báo ông Trump rằng nếu chính quyền của ông ấy dùng tới biện pháp quân sự khi không suy tính kỹ lưỡng, Mỹ sẽ phải đối mặt với sự phản kháng dữ dội hơn từ Triều Tiên và rơi xuống vũng lầy. Các nhà chức trách Mỹ do ông Trump dẫn đầu nên hành xử hợp lý, nhận thức được họ đang đứng ở đâu và đang làm gì”, báo Triều Tiên nhấn mạnh.

Các bình luận trên truyền thông Triều Tiên được đưa ra sau khi Đại sứ Triều Tiên Ja Song Nam tham dự phiên họp cấp bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 15/12 tại Mỹ. Đại sứ Ja tuyên bố việc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân là một biện pháp tự phòng vệ để bảo vệ chủ quyền trước mối đe dọa hạt nhân của Mỹ. Ông Ja cũng cho rằng Mỹ đang khiếp sợ trước sức mạnh phi thường của Triều Tiên khi Bình Nhưỡng đạt được thành quả vĩ đại trong công cuộc hoàn thiện sức mạnh hạt nhân quốc gia.

Thành Đạt

Theo Sputnik