1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên chỉ đích danh mục tiêu tấn công hạt nhân

(Dân trí) - Triều Tiên hôm nay 19/8 tuyên bố nước này không đe dọa tấn công hạt nhân bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, trừ khi quốc gia đó liên minh với Mỹ chống lại Bình Nhưỡng.

Quang cảnh một lễ diễu binh ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên (Ảnh: Reuters)
Quang cảnh một lễ diễu binh ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, hôm nay 19/8 cho biết các biện pháp mà nước này đang triển khai để tăng cường kho vũ khí hạt nhân không nhằm đe dọa thế giới. Thay đó, Bình Nhưỡng chỉ muốn kiềm chế “những động thái liều lĩnh” của Mỹ trước khi xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân.

“Mỹ đã phóng đại lên rằng chúng tôi đang tạo ra mối đe dọa khủng khiếp đối với toàn thế giới. Nhưng chúng tôi không châm ngòi hay đe dọa tấn công hạt nhân bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, trừ khi quốc gia đó tham gia vào liên minh của Mỹ và có hành động quân sự chống lại Triều Tiên”, bài bình luận đăng trên Rodong Sinmun cho biết.

Cũng theo báo trên, “Triều Tiên không theo đuổi chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa bí mật. Thay vào đó, tất cả các diễn biến của quá trình phát triển vũ khí đều được công khai rõ ràng vì đây là một phần trong những nỗ lực của Triều Tiên nhằm ngăn chặn một cuộc chiến tranh”.

Theo Yonhap, bài viết đăng trên Rodong Sinmun được xem như nỗ lực của Triều Tiên trong việc giảm thiểu sự cô lập của cộng đồng quốc tế nhằm vào quốc gia này. Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết trừng phạt mới mạnh tay hơn đối với Bình Nhưỡng sau một loạt vụ thử tên lửa gây tranh cãi của nước này.

Trong một bài bình luận được đăng trên trang web tuyên truyền của Triều Tiên hồi cuối tháng 6, Bình Nhưỡng cũng khẳng định vũ khí hạt nhân của nước này chỉ nhắm mục tiêu tới Mỹ, chứ không phải Hàn Quốc, trừ khi Seoul ủng hộ Washington tấn công hạt nhân Triều Tiên.

Mới đây, giữa lúc cuộc “khẩu chiến” Mỹ-Triều đang đẩy lên đến cao trào, báo hiệu nguy cơ một cuộc xung đột quân sự, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 14/8 tuyên bố hoãn kế hoạch tấn công đảo Guam của Mỹ. Quyết định này của ông Kim Jong-un sau đó đã được Tổng thống Donald Trump khen là “khôn ngoan và hợp lý”.

Thành Đạt

Theo Yonhap