1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên cảnh báo lãnh thổ Mỹ không còn an toàn

(Dân trí) - Triều Tiên hôm nay 7/8 đã lên tiếng chỉ trích các lệnh trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ phải trả giá vì hành động thù địch nhằm vào Bình Nhưỡng.

Tên lửa Triều Tiên rời bệ phóng ngày 28/7 (Ảnh: Reuters)
Tên lửa Triều Tiên rời bệ phóng ngày 28/7 (Ảnh: Reuters)

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) hôm nay đã phát đi cảnh báo cứng rắn nhằm vào Mỹ, tuyên bố sẵn sàng sử dụng bất kỳ biện pháp nào nếu Washington không từ bỏ các hành động gây sức ép đối với Bình Nhưỡng.

“Chúng tôi sẵn sàng đáp trả bằng các biện pháp mạnh tay hơn để buộc Mỹ phải trả giá cho tội ác chống lại đất nước và nhân dân Triều Tiên”, KCNA cho biết, đồng thời tuyên bố sẽ thực thi các hành động “chính đáng” như từng cảnh báo Mỹ trước đây.

Theo KCNA, các lệnh trừng phạt do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua hồi tuần trước đã vi phạm chủ quyền của Triều Tiên. Bình Nhưỡng cũng khẳng định sẽ không bao giờ đặt chương trình hạt nhân lên bàn đàm phán nếu Mỹ vẫn kiên quyết theo đuổi chính sách thù địch như hiện tại.

“Không có sai lầm nào lớn hơn việc Mỹ tin rằng lãnh thổ của họ sẽ vẫn an toàn khi ở bên kia đại dương”, KCNA cảnh báo.

Nghị quyết trừng phạt mới nhất của Hội đồng Bảo an do Mỹ soạn thảo cấm Triều Tiên xuất khẩu than đá, sắt, quặng sắt, chì, quặng chì và hải sản, đồng thời hạn chế các nước các đầu tư vào nước này. Ngoài ra, nghị quyết cũng cấm Bình Nhưỡng tăng số lượng lao động ở nước ngoài, và cấm các nước lập liên doanh với Triều Tiên.

Các biện pháp trừng phạt trên được đưa ra sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công hai tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hồi tháng 7. Đây là nghị quyết trừng phạt thứ 8 mà Triều Tiên nhận được từ sau vụ thử hạt nhân đầu tiên của nước này năm 2006.

Thành Đạt

Theo Yonhap