1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên dọa nhấn chìm Mỹ trong “biển lửa” sau lệnh trừng phạt

(Dân trí) - Triều Tiên cảnh báo sẽ biến Mỹ thành “biển lửa” sau khi Liên Hợp Quốc công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm phản đối chương trình tên lửa, hạt nhân gây tranh cãi của Bình Nhưỡng.


Một vụ phóng tên lửa củ Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Một vụ phóng tên lửa củ Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Trong một bài viết đăng tải hôm nay 6/8, báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, cảnh báo: “Ngày mà Mỹ dám đùa cợt dân tộc chúng ta bằng chiếc roi hạt nhân và lệnh pháp trừng phạt cũng sẽ là ngày mà lục địa của Mỹ chìm trong biển lửa không thể tưởng tượng nổi”.

Bài viết nói thêm: “Bè lũ của Tổng thống Mỹ Donald Trump càng cố tìm cách thoát khỏi vũng lầy hiện nay, thì quân đội và nhân dân Triều Tiên càng quyết tâm và điều này sẽ tạo thêm lý do để Triều Tiên sở hữu các loại vũ khí hạt nhân. Khả năng răn đe chiến tranh mạnh mẽ là sự lựa chọn chiến lược căn bản của nền quốc phòng của người dân chúng ta”.

Cảnh báo trên được đưa ra ngay sau khi Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết trừng phạt mới với Triều Tiên.

Theo đó, nghị quyết trừng phạt, do Mỹ soạn thảo, cấm Triều Tiên xuất khẩu than đá, sắt, quặng sắt, chì, quặng chì và hải sản, hạn chế các đầu tư vào nước này. Ngoài ra, nghị quyết cũng cấm Triều Tiên tăng số lượng lao động ở nước ngoài, cấm lập liên doanh với Triều Tiên.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley nói: “Đây là gói trừng phạt cứng rắn nhất (của Liên Hợp Quốc) với bất cứ quốc gia nào trong một thế hệ qua”.

Lệnh trừng phạt nhằm khiến kim ngạch xuất khẩu của Triều Tiên giảm 1 tỷ USD và tiến tới từ bỏ chương trình tên lửa, vũ khí hạt nhân gây tranh cãi.

Minh Phương

Thep IBTimes