1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên bác bỏ cáo buộc bán tên lửa cho Nga tấn công Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhà ngoại giao cấp cao Ukraine lên tiếng sau khi Mỹ và đồng minh cáo buộc nước này bán tên lửa cho Nga để Moscow sử dụng trong các vụ tập kích Ukraine.

Triều Tiên bác bỏ cáo buộc bán tên lửa cho Nga tấn công Ukraine - 1

Một mảnh vỡ tên lửa do Nga phóng đi mà Ukraine nghi là do Triều Tiên sản xuất (Ảnh: Reuters).

Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song đã bác bỏ cáo buộc cho rằng Nga phóng tên lửa do Triều Tiên sản xuất vào Ukraine, coi đó là một "cáo buộc vô căn cứ", truyền thông nhà nước hôm 12/1 cho biết.

Ông Kim đưa ra tuyên bố trên sau khi người đứng đầu cơ quan đối ngoại của EU, ông Josep Borrell, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và ngoại trưởng của khoảng 47 quốc gia khác như Argentina, Australia, Guatemala, Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 10/1 đã lên án Nga liên quan cáo buộc nhận tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên

Mỹ cũng cáo buộc Nga vi phạm nghị quyết của UNSC khi giao dịch vũ khí với Bình Nhưỡng.

Đầu tuần này, Nhà Trắng cáo buộc Triều Tiên đã cung cấp cho Moscow vài chục tên lửa đạn đạo, một số trong số đó được sử dụng để tấn công các mục tiêu của Ukraine vào ngày 30/12/2023 cũng như ngày 2 và 6/1.

Nga cho rằng những cáo buộc từ phía Mỹ và Ukraine là không có bằng chứng. Trong khi đó, ông Kim chỉ trích Mỹ vì nỗ lực "bất hợp pháp hóa mối quan hệ hợp pháp giữa các quốc gia có chủ quyền độc lập" và nói rằng Triều Tiên "không cảm thấy cần phải bình luận về mọi cáo buộc vô căn cứ của Mỹ".

Ông cho rằng, Mỹ đã kéo Triều Tiên vào sự việc không liên quan. "Đây là sự phản ánh sống động về thế khó mà họ đang đối mặt và cho thấy họ không đủ sức mạnh và phương tiện trong cuộc đối đầu chiến lược với Nga", nhà ngoại giao Triều Tiên tuyên bố.

Trong phiên họp của Hội đồng Bảo an, Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook cho rằng, Triều Tiên có thể đang thu được những thông tin có giá trị về mặt kỹ thuật và quân sự liên quan tới vũ khí do nước này sản xuất khi Nga bị nghi đang sử dụng tên lửa của Bình Nhưỡng ở Ukraine.

Ông Hwang nghi ngờ Triều Tiên coi Ukraine như "bãi thử cho tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân khi xuất khẩu vũ khí sang Nga". Theo nhà ngoại giao này, một số chuyên gia nhận định dòng tên lửa bị đưa vào tầm nghi vấn là KN-23 mà Triều Tiên tuyên bố có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya đã bác bỏ cáo buộc từ Mỹ và đồng minh về việc Moscow sử dụng tên lửa Triều Tiên và cho rằng Washington đang "truyền bá thông tin sai trái".

Nga và Triều Tiên nhiều lần bác bỏ thông tin rằng họ đã tiến hành bất kỳ thỏa thuận vũ khí nào nhưng năm ngoái họ cam kết sẽ tăng cường quan hệ hợp tác quân sự. Nga cũng khẳng định họ có đủ khả năng sản xuất vũ khí để sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Trong một diễn biến có liên quan, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết Washington hôm 11/1 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 3 thực thể và một cá nhân của Nga bị nghi có liên quan đến việc chuyển giao và thử nghiệm tên lửa đạn đạo của Triều Tiên cho Moscow.

"Chúng tôi sẽ không ngần ngại thực hiện các hành động tiếp theo", ông Blinken tuyên bố. 

Theo Yonhapd
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine