1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng tuyển cử tại Thái Lan: Các ứng viên bắt đầu đăng ký tranh cử

Thanh Thành

(Dân trí) - Các ứng viên của các chính đảng tham gia cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 14/5 ở Thái Lan đã bắt đầu đi đăng ký tranh cử trong ngày 3/4 tại các địa điểm được chỉ định trên toàn quốc.

Tổng tuyển cử tại Thái Lan: Các ứng viên bắt đầu đăng ký tranh cử - 1

Thủ tướng Prayut Chan-o-Cha và các quan chức có mặt tại khu Thể thao Thanh niên Thái Lan-Nhật Bản ngày 3/4 để ủng hộ các ứng viên (Ảnh: ThaiPBS).

Theo lộ trình tổng tuyển cử, việc đăng ký các ứng viên tranh cử sẽ diễn ra cho đến hết ngày 7/4 trong "tuần lễ đăng ký ứng viên".

Đây là thời gian để nộp đơn đăng ký ứng cử viên tranh cử theo danh sách đảng. Các chính đảng sẽ nộp đơn đăng ký ứng viên tranh cử theo khu vực bầu cử tại tất cả 77 tỉnh, thành của Thái Lan. 

Tại Bangkok, nơi có 33 khu vực bầu cử, các ứng viên đăng ký tại tòa nhà Keelawes 2 của Trung tâm Thể thao Thanh niên Thái Lan-Nhật Bản ở quận Din Daeng.

Với việc được phân bổ ghế hạ nghị sĩ theo khu vực bầu cử nhiều nhất (33 ghế) và là trung tâm hành chính của đất nước, Bangkok được đánh giá sẽ chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt của các chính đảng lớn, nhất là đảng Pheu Thai (Vì nước Thái), đảng Move Forward (Tiến bước) và đảng Palang Pracharath (Quyền lực Nhà nước Nhân dân).

Không khí ngày đầu tiên đăng ký rất sôi động. Từ 5h30, các ứng viên của một số đảng, cùng với những người ủng hộ, đã tập trung trước trung tâm thể thao. Họ mặc áo sơ mi có biểu tượng của đảng, nhiều người cầm hoa hồng và vòng hoa cúc vạn thọ và những người khác giương cao biển biểu ngữ và biển hiệu mang tên của các ứng viên và đảng của họ.

An ninh được thắt chặt tuyệt đối. Cảnh sát Bangkok đã thông báo kế hoạch phân luồng giao thông, đồng thời có các bảng, biển chỉ dẫn việc đậu xe đưa đón lãnh đạo các chính đảng và ứng viên đăng ký tranh cử.

Người dân Bangkok cũng được khuyến cáo hạn chế đi lại trên các tuyến đường hướng về Trung tâm Thể thao Thanh niên Thái Lan-Nhật Bản để giảm thiểu tối đa tình trạng ùn tắc giao thông.

Tuy nhiên, các con đường xung quanh khu liên hợp thể thao chật cứng các phương tiện vận động sẵn sàng đưa các ứng cử viên lên xe để bắt đầu vận động sau khi họ được chính thức công nhận.

Sau 7h, các nhân vật hàng đầu của các đảng bắt đầu có mặt cùng với các ứng viên yêu thích của họ gồm ứng viên: Prawit Wongsuwon của đảng Palang Pracharath, Pirapan Salirathavibhaga và Prayut Chan-o-cha của đảng Quốc gia Thái Lan thống nhất (UTN), Paetongtae Shinawatra của Pheu Thai, Pita Limjaroenrat của đảng Tiến bước, Jurin Laksanawisit của đảng Dân chủ...

Tại Bangkok, quy trình đăng ký thực tế bắt đầu lúc 8h30 khi các quan chức của Ủy ban bầu cử bắt đầu lấy thông tin chi tiết về các ứng cử viên đang xếp hàng chờ.

Sau khi xác nhận tất cả các ứng viên có mặt, thì sẽ diễn ra hai vòng bốc thăm. Đầu tiên là số thứ tự hàng đợi, xác định thứ tự mà các ứng viên sau đó sẽ rút số phiếu của họ. Sau khi đăng ký, các chính đảng cùng ứng viên tranh cử sẽ rời đi, và chính thức bước vào chiến dịch vận động tranh cử, được cho sẽ tốn kém nhất lịch sử chính trường Thái Lan.

Tại Nakhon Ratchasima, việc đăng ký diễn ra tại Hội trường Chatichai của sân vận động thể thao Chalerm Phra Kiat. Ở Khon Kaen, với 11 khu vực bầu cử, các ứng viên đăng ký tại Hội trường Sala Prachakhom gần văn phòng chính quyền tỉnh.

Theo Bangkok Post