1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan giải tán quốc hội, chuẩn bị cho tổng tuyển cử

Minh Phương

(Dân trí) - Bầu cử ở Thái Lan phải được tổ chức trong vòng 45-60 ngày sau khi giải tán quốc hội.

Thái Lan giải tán quốc hội, chuẩn bị cho tổng tuyển cử - 1

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn ngày 20/3 đã ra sắc lệnh giải tán quốc hội, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5 tới. Theo quy định, bầu cử phải được tổ chức trong vòng 45-60 ngày kể từ khi giải tán quốc hội.

Hiện tại, Thái Lan chưa ấn định ngày bầu cử, song Phó Thủ tướng Wissanu Krea-ngam từng cho biết nếu quốc hội giải tán vào ngày 20/3 thì bầu cử nhiều khả năng sẽ diễn ra vào ngày 14/5 tới.

Thủ tướng đương nhiệm Prayuth Chan-ocha, 68 tuổi, sẽ tái tranh cử và đại diện cho một chính đảng mới có tên gọi Đảng Quốc gia Thái Lan thống nhất. Tuy nhiên, theo phán quyết của tòa án hiến pháp, nếu tái đắc cử, ông cũng chỉ được đảm nhiệm hai năm nhiệm sở để không vượt quá giới hạn 8 năm theo quy định.

Trong khi đó, Paetongtarn Shinawatra, 36 tuổi, con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, được dự đoán sẽ trở thành ứng viên đại diện đảng Pheu Thai, tranh cử chức thủ tướng. Cô Paetongtarn đều dẫn đầu trong các thăm dò dư luận gần đây.

Theo khảo sát công bố cuối tuần qua của Viện Quản lý Phát triển Quốc gia (NIDA), cố Paetongtarn Shinawatra dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ 38,2%, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha xếp thứ 3 với tỷ lệ 15,65%.

Theo Reuters, Guardian