1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Zelensky nói Ukraine gánh tổn thất "đau đớn" ở Donbass

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận, quân đội Ukraine đang phải gánh "tổn thất đau đớn" để bảo vệ vùng Donbass trước các đợt tấn công khốc liệt của Nga.

Tổng thống Zelensky nói Ukraine gánh tổn thất đau đớn ở Donbass - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).

"Giống như trước đó, trận chiến khốc liệt nhất đang diễn ra ở Severodonetsk và các thị trấn, làng mạc lân cận. Đáng tiếc là những tổn thất rất đau đớn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải kiên cường. Trụ vững ở Donbass có ý nghĩa quan trọng. Donbass là chìa khóa quyết định ai sẽ áp đảo trong những tuần tới. Đối phương càng hứng thêm nhiều tổn thất, họ sẽ càng mất dần sức để theo đuổi cuộc chiến", Guardian dẫn phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối ngày 14/6.

Ông Zelensky cũng thừa nhận, Ukraine "tổn thất đau đớn" ở vùng Kharkov, phía đông thủ đô Kiev, nơi mà Nga đang củng cố lực lượng sau khi bị phản công và đẩy lùi khỏi khu vực này. "Cuộc chiến ở đó vẫn tiếp tục, chúng ta phải tiếp tục chiến đấu, chiến đấu hết mình", ông Zelensky nói. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, một số đạn pháo của Nga đã vượt qua các hàng phòng thủ của Ukraine và gây thương vong.

Nga đang chiếm ưu thế ở chiến trường miền Đông Ukraine, kiểm soát phần lớn tỉnh Lugansk và đang đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi Severodonetsk - thành phố lớn nhất Lugansk vẫn thuộc sự kiểm soát của chính quyền Kiev. Nếu kiểm soát Severodonetsk và thành phố lân cận Lysychansk, Nga có thể tạo bàn đạp tấn công thành phố Sloviansk ở phía tây thuộc khu vực Donetsk.

Giới chức Kiev cho biết, quân đội nước này vẫn đang nỗ lực để sơ tán dân thường khỏi Severodonetsk sau khi Nga phá hủy cây cầu cuối cùng ra vào thành phố. Thống đốc Lugansk, ông Serhiy Haidai, cho biết hiện có khoảng 500 dân thường, trong đó có 40 trẻ em, đang trú ẩn bên trong nhà máy hóa chất Azot ở Severodonetsk.

Bộ Quốc phòng Nga hôm qua cho biết, họ sẵn sàng "tổ chức một chiến dịch nhân đạo" vào ngày 15/6, cho phép sơ tán dân thường khỏi nhà máy đến khu vực do phe ly khai kiểm soát ở Lugansk. Hiện chưa rõ Ukraine có chấp thuận đề xuất này hay không.

Trước những thách thức hiện nay ở chiến trường miền Đông, Tổng thống Zelensky kêu gọi các đối tác phương Tây nhanh chóng cung cấp thêm khí tài hạng nặng cho Ukraine. Ông nói, quân đội Ukraine vẫn có đủ đạn dược và khí tài, nhưng cần thêm các vũ khí tầm xa hơn.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar cho biết, đến nay Ukraine mới chỉ nhận được khoảng 10% số vũ khí đề nghị phương Tây cung cấp. Bà thừa nhận, Ukraine không thể đẩy lùi chiến dịch của Nga nếu không có thêm vũ khí của phương Tây. "Cho dù Ukraine có cố gắng bao nhiêu, quân đội của chúng tôi chuyên nghiệp đến mức nào, nếu không có sự giúp đỡ của các đối tác phương Tây, chúng tôi không thể chiến thắng cuộc chiến này", bà Malyar nói.

Bà nhấn mạnh sự cần thiết phải vạch ra một "khung thời gian rõ ràng" cho việc bàn giao vũ khí bởi mỗi sự chậm trễ lại làm tăng nguy cơ Ukraine mất thêm lãnh thổ. "Chúng tôi không thể chờ đợi lâu bởi tình hình rất phức tạp", quan chức quốc phòng Ukraine nêu rõ.

Đầu tuần này, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine, cho biết Kiev cần thêm khoảng 300 bệ phóng rocket, 1.000 lựu pháo, 500 xe tăng, 1.000 máy bay không người lái cùng một số vũ khí hạng nặng khác.

Theo Reuters, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine