1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Zelensky nêu mục tiêu của Ukraine trong đàm phán với Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, phái đoàn đàm phán của Ukraine đặt mục tiêu đảm bảo đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo hai nước có thể mang lại hòa bình.

Tổng thống Zelensky nêu mục tiêu của Ukraine trong đàm phán với Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trong một bài phát biểu đăng tải trên mạng xã hội ngày 13/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: "Phái đoàn của chúng tôi có một mục tiêu rất rõ ràng - đó là làm mọi việc có thể để đảm bảo một cuộc hội đàm giữa hai tổng thống. Tôi đảm bảo, mọi người đều rất mong đợi cuộc gặp đó". 

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh thêm: "Rõ ràng đó không phải chuyện dễ dàng. Chắc chắn sẽ là một con đường nhiều thách thức, nhưng cần thiết. Mục tiêu của chúng tôi trong cuộc đấu tranh này, trong công việc đàm phán phức tạp này là đạt được những điều cần thiết đối với chúng tôi. Vì hòa bình và vì an ninh".

Bình luận của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh phái đoàn Nga và Ukraine chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ 4 diễn ra vào hôm nay 14/3 theo hình thức trực tuyến sau 3 vòng đàm phán trực tiếp.

Đến nay, cả Nga và Ukraine đều phát đi tín hiệu sẵn sàng tổ chức một cuộc đàm phán trực tiếp giữa nguyên thủ hai nước nhằm tháo ngòi căng thẳng hiện nay.

Tuy nhiên, Moscow cũng nêu rõ quan điểm không chấp nhận một cuộc họp "cho có". Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay 13/3 một lần nữa khẳng định, Nga chưa bao giờ bác bỏ khả năng diễn ra cuộc hội đàm trực tiếp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky, nhưng Nga muốn biết trước chương trình nghị sự và kết quả của cuộc họp.

Đại diện phái đoàn đàm phán hai bên hôm qua đều cho biết, các nỗ lực đàm phán đã có những tiến triển đáng kể và có thể sẽ mang lại "kết quả cụ thể" trong vài ngày tới.

Cố vấn của Tổng thống Ukraine và là một thành viên của đoàn đàm phán, ông Mykhailo Podoliak, cũng cho biết: "Chúng tôi đã đưa các đề xuất lên bàn đàm phán. Đó là những đề xuất rất nghiêm túc, trong đó có đề nghị (Nga) rút quân, ngừng bắn. Về nguyên tắc, chúng tôi sẽ không từ bỏ bất cứ đề xuất nào. Phía Nga giờ đây đã hiểu được điều đó. Họ bắt đầu đối thoại mang tính xây dựng. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt được một số kết quả khả quan trong vài ngày tới". Trước đó, Ukraine nêu rõ lập trường sẵn sàng đàm phán nhưng sẽ không bao giờ đầu hàng.

Hiện chưa rõ liệu hai bên có thể sẽ đạt được thỏa thuận trong các lĩnh vực nào. Ba vòng đàm phán trước đó, hai bên chủ yếu tập trung vào vấn đề nhân đạo, mở các hành lang sơ tán người dân khỏi vùng chiến sự.

Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24/2 với tuyên bố nhằm "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" Ukraine. Sau 17 ngày chiến sự, Nga tuyên bố đã phá hủy hơn 3.700 mục tiêu quân sự ở Ukraine, trong khi đó bác bỏ cáo buộc của Ukraine và phương Tây về việc lực lượng của Nga nhắm vào các mục tiêu dân sự.

Moscow nhiều lần cho biết sẽ chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine nếu Kiev cam kết đảm bảo tính trung lập cũng như công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga, công nhận độc lập cho hai vùng ly khai ở Donbass, miền Đông Ukraine. Theo giới quan sát, chiến dịch của Nga cũng nhằm gây sức ép buộc phương Tây phải đưa ra những cam kết đảm bảo an ninh cho Moscow trong bối cảnh Mỹ và NATO những năm gần đây liên tục tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới Nga.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine