1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Zelensky muốn đàm phán chấm dứt xung đột với Tổng thống Putin

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bối cảnh căng thẳng chiến sự leo thang.

Tổng thống Zelensky muốn đàm phán chấm dứt xung đột với Tổng thống Putin - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Getty).

"Tôi vẫn kiên quyết và quyết tâm, dù tôi muốn điều đó hay không. Tôi sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Tổng thống Putin nếu chúng tôi sẵn sàng thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến này một cách nghiêm túc", Tổng thống Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với Financial Times được công bố hôm 7/6.

Tổng thống Zelensky nói rằng ông "không có thời gian" để thảo luận với Moscow về các vấn đề không liên quan đến việc chấm dứt xung đột, bao gồm việc Ukraine có thể gia nhập NATO.

"Nếu chúng tôi không thuộc NATO, sẽ không có căn cứ của nước ngoài trên lãnh thổ của chúng tôi. Nếu các bạn muốn chấp nhận chúng tôi vào NATO, hãy mời chúng tôi, nhưng chúng tôi không thảo luận về nó vào thời điểm này", Tổng thống Ukraine nói thêm.

Ông Zelensky thừa nhận, Ukraine không thể phản công vì "lép vế" hơn Nga về khí tài quân sự.

"Chúng tôi thua kém (so với Nga) về khí tài quân sự, do vậy chúng tôi không thể tiến công. Chúng tôi hứng chịu nhiều thiệt hại hơn, trong khi cứu sống người dân là ưu tiên hàng đầu của tôi", ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Zelensky một lần nữa kêu gọi các nước phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời chỉ trích họ không đủ cứng rắn với Moscow.

"Họ ủng hộ Ukraine, nhưng đồng thời cũng đang xem xét những gì có thể làm để nới lỏng các lệnh trừng phạt nhằm giúp các doanh nghiệp của họ không bị ảnh hưởng", ông Zelensky nói, đồng thời chỉ trích chính sách trừng phạt của phương Tây "chưa thực sự ảnh hưởng đến lập trường của Nga".

Nga nhiều lần chỉ trích việc Mỹ và đồng minh viện trợ vũ khí cho Ukraine là hành động nguy hiểm làm leo thang tình hình và khiến cuộc xung đột kéo dài. Moscow cảnh báo các đoàn xe chở vũ khí nước ngoài cho Kiev có thể trở thành "mục tiêu hợp pháp" của lực lượng Nga. 

David Arakhamia, một thành viên trong đoàn đàm phán của Ukraine với Nga, nhấn mạnh Kiev sẽ chỉ nối lại các cuộc đàm phán hòa bình sau khi có vũ khí tiên tiến từ các đồng minh phương Tây.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hồi tháng 5 tuyên bố, Tổng thống Vladimir Putin là quan chức Nga duy nhất mà ông sẵn sàng gặp để thảo luận về cách thức chấm dứt xung đột. Trong khi đó, ông Putin cũng khẳng định Nga sẵn sàng đối thoại với Ukraine.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko nói rằng, phía Nga sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán với Ukraine ngay sau khi Kiev thể hiện quan điểm mang tính xây dựng và đáp ứng các đề xuất của Moscow. Trong khi đó, Cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak khẳng định, Ukraine chỉ có thể chấp nhận lệnh ngừng bắn với Nga nếu Nga rút quân hoàn toàn khỏi Ukraine. 

Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau sau khi các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ từ cuối tháng 3 đến nay. Moscow nói rằng Ukraine không sẵn sàng nối lại đàm phán, trong khi các quan chức ở Kiev cáo buộc Nga mới là bên khiến đàm phán đóng băng.

Cuộc đàm phán trực tiếp gần đây nhất giữa Nga và Ukraine diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29/3. Tại vòng đàm phán này, Kiev đã đề xuất một thỏa thuận về các cam kết an ninh dành cho Ukraine, đổi lại Kiev sẽ chấp nhận trung lập. Tuy nhiên, giới chức Nga sau đó cáo buộc Ukraine rút lại các đề xuất ban đầu.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine