1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Tổng thống Zelensky: 2023 sẽ là năm chiến thắng của Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định 2023 sẽ là năm chiến thắng của Ukraine sau một năm giao tranh khốc liệt với Nga.

Tổng thống Zelensky: 2023 sẽ là năm chiến thắng của Ukraine - 1

Tổng thống Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Vào ngày 24/2, hàng triệu người trong chúng ta đã đưa ra lựa chọn. Không phải cờ trắng, mà là cờ xanh và vàng. Không phải chạy trốn, mà là đối mặt, kháng cự và chiến đấu", Tổng thống Volodymyr Zelensky viết trên Twitter hôm 24/2, nhân một năm Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

"Đó là một năm của đau thương, thống khổ, niềm tin và sự đoàn kết. Và năm nay, chúng ta vẫn bất khả chiến bại. Chúng ta biết rằng năm 2023 sẽ là năm chiến thắng của chúng ta!", ông Zelensky bình luận.

Tổng thống Ukraine cũng đăng video tổng kết một năm chiến sự, với những hình ảnh ghi lại các cuộc giao tranh và sự mất mát của người dân Ukraine.

Trước đó, trong bài phát biểu hàng đêm qua video hôm 23/2, Tổng thống Zelensky cho biết, lực lượng thân Nga tiếp tục tấn công trở lại thành phố Kherson, miền Nam Ukraine, phá hủy hạ tầng khí đốt. Ông thừa nhận ở một số vùng tại miền Nam, tình hình rất nguy hiểm, nhưng quân đội Ukraine đã có cách đối phó.

Tổng thống Ukraine tuyên bố tình hình ở mặt trận miền Đông rất khó khăn và lực lượng Ukraine đang làm mọi thứ để vượt qua. Ở các mặt trận khác, ông Zelensky cho biết khu vực Odessa, Biển Đen vẫn trong tầm kiểm soát, trong khi ở phía bắc, quân đội Ukraine tiếp tục nắm được ý định của lực lượng Nga và tăng cường phòng thủ ở các vị trí quan trọng.

Ông Zelensky cho rằng Nga chưa từ bỏ ý định kiểm soát Kiev với hướng tiến công từ Belarus. Ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột năm ngoái, lực lượng Nga đã tìm cách bao vây Kiev chớp nhoáng nhưng bất thành.

Những tháng gần đây, lực lượng Nga dồn lực lượng, tăng cường các cuộc tấn công nhằm kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass ở miền Đông Ukraine gồm tỉnh Lugansk và Donetsk. Giới chức Ukraine và phương Tây dự đoán, Nga có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm phá vỡ thế bế tắc trên chiến trường trong mùa xuân này.

Mỹ và đồng minh tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine nhằm giúp Kiev đối phó trận chiến mới của Nga. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan hôm 23/2 cho biết Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine thêm 2 tỷ USD viện trợ an ninh.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét những gì cần thiết và đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp những gì Ukraine cần để thành công trên chiến trường", ông Sullivan thông báo.

Khi được hỏi về đề xuất của Ukraine đối với máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ, ông Sullivan cho biết "F-16 không phải là đề xuất cho cuộc chiến ngắn hạn, mà là sự bảo vệ lâu dài của Ukraine".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 23/2 khẳng định các chương trình huấn luyện và thiết bị quân sự mà Washington cung cấp cho Ukraine sẽ làm "thay đổi động lực trên chiến trường", đồng thời cho phép Kiev chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga.

"Chừng nào Ukraine còn tiếp tục tiến hành các chiến dịch và tiếp tục chiến đấu để giành lại lãnh thổ thuộc chủ quyền của mình, chúng tôi sẽ sát cánh cùng họ", ông Austin nói, đồng thời cho biết "cộng đồng quốc tế sẽ sát cánh cùng Ukraine cho đến khi chiến sự chấm dứt".

Theo Reuters