1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Tổng thống Venezuela "tố" phe đối lập âm mưu đảo chính

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc phe đối lập có kế hoạch đảo chính sau khi biểu tình nổ ra nhằm phản đối kết quả cuộc bầu cử mà ông Maduro đã được tuyên bố giành chiến thắng.

Tổng thống Venezuela tố phe đối lập âm mưu đảo chính - 1

Tổng thống Nicolas Maduro thắng cử nhiệm kỳ thứ 3 (Ảnh: Reuters).

Ông Maduro hôm 29/7 nói rằng có một nỗ lực "nhằm tổ chức một cuộc đảo chính ở Venezuela", sau khi phe đối lập không công nhận chiến thắng của ông cho nhiệm kỳ tổng thống 6 năm.

"Họ đang cố gắng áp đặt một cuộc đảo chính mang tính chất phát xít và phản cách mạng ở Venezuela một lần nữa", ông Maduro phát biểu tại một sự kiện tại Hội đồng Bầu cử Quốc gia (CNE), bên tuyên bố ông là người chiến thắng trong cuộc bầu cử được tổ chức một ngày trước đó.

Theo AFP, các cuộc biểu tình đã nổ ra tại Venezuela vào ngày 29/7 sau khi CNE công bố kết quả ông Maduro chiến thắng. Tại thủ đô Caracas, hàng trăm người biểu tình đổ ra đường, đốt cháy các áp phích tranh cử của ông Maduro.

CNE cho biết ông Maduro đã giành được 51,2% số phiếu bầu so với 44,2% ứng cử viên Edmundo Gonzalez Urrutia của phe đối lập.

Phe đối lập sau đó chỉ trích kết quả, cho rằng họ phải giành được ít nhất 2/3 số phiếu bầu nhưng không nêu ra bằng chứng cụ thể cho ước tính này.

Tại dinh tổng thống, người ủng hộ đã đến reo hò chúc mừng ông Maduro trước kết quả bầu cử. Ông Maduro khẳng định việc ông tái đắc cử là chiến thắng của hòa bình và ổn định, đồng thời nhấn mạnh hệ thống bầu cử của Venezuela là minh bạch.

Kết quả cuộc bầu cử gây ra phản ứng quốc tế trái chiều. Có 9 quốc gia Mỹ Latinh đã kêu gọi "xem xét toàn diện kết quả với sự hiện diện của các quan sát viên bầu cử độc lập".

Trung tâm Carter có trụ sở tại Mỹ, một trong số ít tổ chức được phép đưa quan sát viên vào Venezuela, đã thúc giục CNE ngay lập tức công bố kết quả ở từng điểm bỏ phiếu.

Peru đã triệu hồi đại sứ của mình và Panama cho biết họ đang tạm đình chỉ quan hệ với Caracas. Brazil và Colombia cũng thúc giục xem xét lại các con số trong khi Chile cho biết kết quả này "khó tin".

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bày tỏ "mối quan ngại nghiêm trọng" trong khi người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell và Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thúc giục "sự minh bạch" trong cuộc bầu cử ở Venezuela.

Mặt khác, ông Maduro đã nhận được lời chúc mừng từ các nước Trung Quốc, Nga, Cuba, Nicaragua, Honduras và Bolivia, và Mexico cho biết họ sẽ công nhận kết quả bầu cử.

Bộ Ngoại giao Venezuela đã triệu hồi các nhà ngoại giao từ Argentina, Cộng hòa Dominica, Costa Rica, Panama, Peru, Uruguay và Chile về nước. Đây là những nước đã từ chối công nhận việc tái đắc cử của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Cơ quan này cho biết họ cũng yêu cầu 7 quốc gia triệu hồi nhà ngoại giao từ Venezuela về nước. 

Caracas chỉ trích những tuyên bố của 7 nước về cuộc bầu cử tổng thống Venezuela là sự can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia.

"Chính phủ Venezuela có quyền thực hiện các biện pháp chính trị và pháp lý để bảo đảm quyền tự quyết được bảo vệ. Chính phủ Venezuela sẽ chống lại bất kỳ hoạt động nào đe dọa sự chung sống hòa bình", thông báo nhấn mạnh. 

Theo Reuters, AFP