1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cáo buộc Mỹ "âm mưu đảo chính"

Thành Đạt

(Dân trí) - Thứ trưởng Ngoại giao Nga cáo buộc Mỹ ngày càng tập trung vào việc kích động tình trạng bất ổn ở Nga.

Nga cáo buộc Mỹ âm mưu đảo chính - 1

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov (Ảnh: Sputnik).

"Mỹ không chỉ tiến hành một cuộc chiến hỗn hợp chống lại Nga, mà còn cho thấy sự tập trung ngày càng tăng vào việc thay đổi lãnh đạo (Nga), tổ chức một cuộc đảo chính trong nội bộ Nga", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tuyên bố hôm 28/11.

Ông Ryabkov cho biết cuộc đối đầu giữa Moscow và Washington đã trở thành một thực tế cần phải giải quyết.

Căng thẳng giữa Mỹ và Nga leo thang khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022. Washington sau đó đã áp đặt các lệnh trừng phạt trên diện rộng đối với Moscow và cung cấp cho Kiev hàng chục tỷ USD viện trợ quân sự cùng các viện trợ khác.

Tại một diễn đàn về quốc phòng ở Bắc Kinh hôm 30/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cảnh báo phương Tây rằng sự leo thang xung đột với Moscow trong cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine có nguy cơ dẫn tới "xung đột quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân".

Ông Shoigu cáo buộc phương Tây có kế hoạch gây ra "thất bại chiến lược" đối với Nga trong một "cuộc chiến hỗn hợp".

Ông Shoigu nói rằng Moscow sẵn sàng đàm phán về giải pháp hậu xung đột cho cuộc khủng hoảng Ukraine nhằm mục tiêu cùng tồn tại với phương Tây. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh phương Tây cần "dừng hướng tới mục tiêu gây thất bại chiến lược cho Nga".

Ngoài ra, Bộ trưởng Nga cũng cáo buộc phương Tây muốn mở rộng cuộc xung đột ở Ukraine sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 16/11 cảnh báo, Nga có thể cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao với Mỹ. Moscow nhấn mạnh, mặc dù Nga muốn tránh điều này, song kịch bản đó có thể xảy ra nếu Mỹ tiếp tục chính sách đối đầu.

Trong tuyên bố phát đi ngày 16/11, đánh dấu kỷ niệm 90 năm khôi phục quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Liên Xô, Bộ Ngoại giao Nga nói, mối quan hệ này "có nguy cơ bị cắt đứt thêm một lần nữa bất cứ lúc nào".

Moscow đổ lỗi điều này là do chính sách của Mỹ khiến căng thẳng leo thang và do việc Mỹ theo đuổi mục tiêu đánh bại Nga.

Moscow cho rằng, Washington ngày càng kiên quyết theo đuổi chính sách kiềm chế đối với Trung Quốc và Nga, trong nỗ lực vô ích nhằm đảo ngược xu hướng đa cực hiện nay.

Trước đó, hôm 9/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cũng cảnh báo các động thái của Mỹ có thể buộc Moscow phải hạ cấp quan hệ ngoại giao hoặc thậm chí cắt đứt quan hệ.

Ông Ryabkov nói: "Nếu nhìn vào hành vi hiện tại của Washington từ góc độ này, tôi không loại trừ bất cứ kịch bản nào. Kịch bản hạ cấp hoặc cắt đứt quan hệ có thể xảy ra".

Nhà ngoại giao này nhấn mạnh: "Hai bên thực sự đang trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong quan hệ, điều mà chúng ta chưa từng thấy trước đây. Hai nước cần phải chỉnh sửa và cẩn trọng với các bước đi để ngăn chặn sự leo thang hơn nữa".

Nga vẫn hy vọng rằng các nhà lãnh đạo của Mỹ trong tương lai sẽ điều chỉnh chính sách với Nga "dựa trên sự tôn trọng và tính đến lợi ích của nhau".

Theo RT