1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Ông Macron gây tranh cãi vì cảnh báo nguy cơ Pháp rơi vào "nội chiến"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhận về phản ứng trái chiều vì cảnh báo chiến thắng của phe cực hữu hoặc cực tả trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới có thể gây ra một "cuộc nội chiến".

Ông Macron gây tranh cãi vì cảnh báo nguy cơ Pháp rơi vào nội chiến - 1

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: AFP).

AFP đưa tin, Tổng thống Macron ngày 25/6 bị các phe đối thủ chỉ trích sau khi ông đưa ra phát ngôn về viễn cảnh Pháp có thể rơi vào "nội chiến" nếu phe cực hữu hoặc phe cực tả chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội tuần tới.

Pháp dự kiến sẽ bầu cử quốc hội vào ngày 30/6 trong cuộc bỏ phiếu được cho là sẽ phân cực mạnh mẽ khi tỷ lệ ủng hộ các bên không cách nhau quá xa.

Ông Macron đã kêu gọi tổ chức bầu cử sau khi đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu hồi đầu tháng 6. Ngoài ra, sự ủng hộ cho liên minh cánh tả New Popular Front cũng gia tăng.

Ông Macron hôm 24/6 cáo buộc chương trình nghị sự của 2 đảng đối thủ là "cực đoan" và có thể châm ngòi cho một "cuộc nội chiến", vì họ gieo rắc căng thẳng và chia rẽ người dân với chính sách phân biệt mọi người dựa theo tôn giáo và nguồn gốc.

Sau đó, lãnh đạo của 2 phe cánh tả và cánh hữu đã chỉ trích phát ngôn của nhà lãnh đạo Pháp.

Ông Eric Ciotti, Chủ tịch của đảng Cộng hòa Pháp thuộc phe bảo thủ, cáo buộc tổng thống Pháp là vô trách nhiệm.

"Đây là một chiến lược nhằm gây sợ hãi", ông nói trên BFMTV-RMC.

Chủ tịch nhóm nghị sĩ đảng Mặt trận Quốc gia, Marine Le Pen cho biết lập luận của ông Macron là không đủ mạnh mẽ và cho thấy "ông ấy nghĩ rằng mình đã thua trong cuộc bầu cử này".

Trong khi đó, ông Patrick Kanner, người đứng đầu đảng Xã hội tại Thượng viện, cho biết nhận xét của ông Macron cho thấy ông đang đấu tranh cho sự sống còn chính trị của mình.

Ông Jean-Luc Melenchon, người đứng đầu đảng dân túy cánh tả France Unbowed, cũng chỉ trích cảnh báo của ông Macron, cho rằng ông đang "châm lửa vào mọi thứ".

Ba phe cánh tả, cánh hữu và trung dung tại Pháp sẽ tổ chức một cuộc tranh luận quan trọng trên truyền hình vào tối ngày 25/6 với sự tham gia của Thủ tướng Gabriel Attal thuộc đảng Phục hưng trung dung của ông Macron, chủ tịch đảng Cực hữu Mặt trận Quốc gia Jordan Bardella và ông Manuel Bompard của đảng cánh tả New Popular Front.

Một số khảo sát trước thềm bầu cử cho thấy đảng Mặt trận Quốc gia có thể giành chiến thắng 35-36% trong cuộc bỏ phiếu vòng đầu tiên vào ngày 30/6, trước liên minh cánh tả với tỷ lệ 27-29,5%. Phe trung dung của ông Macron dự kiến đứng thứ 3 với tỷ lệ 19,5-22%.

Theo AFP