1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine: Vũ khí phương Tây bắt đầu thể hiện uy lực

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, các vũ khí phương Tây cung cấp bắt đầu phát huy năng lực, cho phép Ukraine tập kích các mục tiêu quan trọng của Nga và phe ly khai.

Tổng thống Ukraine: Vũ khí phương Tây bắt đầu thể hiện uy lực - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

"Vũ khí mà chúng ta nhận được từ đối tác phương Tây bắt đầu thể hiện uy lực rất mạnh mẽ. Độ chính xác của những vũ khí này chính là những gì mà chúng ta cần. Quân đội đã tấn công vào các kho vũ khí và những mục tiêu quan trọng khác đối với hoạt động hậu cần của đối phương. Điều này làm giảm đáng kể tiềm lực tấn công của quân đội Nga. Tổn thất của đối phương sẽ tăng lên từng tuần, hoạt động tiếp viện của họ sẽ càng thêm khó khăn", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu hôm 6/7.

Ông Zelensky cho biết thêm, quân đội Ukraine đang triển khai một số mũi tiến công chiến thuật, đặc biệt ở miền Nam, như vùng Kherson và Zaporizhzhia.

"Chúng ta sẽ không từ bỏ lãnh thổ. Toàn bộ lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine sẽ là của người Ukraine… Hãy nói với người dân ở các vùng bị chiếm đóng rằng chúng ta vẫn luôn nghĩ về họ, chiến đấu vì họ. Chúng ta đang chiến đấu cho toàn miền Nam, toàn vùng Donbass. Chúng ta đang chiến đấu vì Kharkov", ông Zelensky nhấn mạnh.

Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến Nga - Ukraine đang bước vào giai đoạn quyết định. Ukraine tiếp tục hối thúc phương Tây viện trợ nhiều hơn nữa vũ khí hiện đại giúp Kiev đối phó đà tiến công của Nga. Mỹ và đồng minh bắt đầu cung cấp cho Ukraine các pháo hạng nặng như tổ hợp pháo phản lực cơ động cao HIMARS.

Tuy nhiên, ông Zelensky nói, Ukraine cần các hệ thống phòng không hiện đại hơn. "Tiếng còi cảnh báo không kích vang lên trên khắp cả nước vào hôm nay, một số tên lửa đã bị đánh chặn, nhưng chúng tôi không thể tiếp tục ngăn chặn tên lửa với hệ thống phòng không như hiện tại. Để đảm bảo an ninh cơ bản cho người dân không chỉ phụ thuộc vào Kiev, mà còn cần các đối tác thấu hiểu nhu cầu của Ukraine, cung cấp cho chúng tôi những tổ hợp phòng không hiện đại hơn", Tổng thống Zelensky kêu gọi.

Ukraine phô diễn uy lực của pháo phản lực HIMARS

Ukraine giữ chân lực lượng Nga bên ngoài Donetsk

Xung đột Nga - Ukraine được cho là đang bước vào giai đoạn bước ngoặt ở chiến trường miền Đông. Giới chức phương Tây tin rằng, Nga đã đạt được "bước tiến thực sự" sau khi kiểm soát Lysychansk, thành trì cuối cùng của Ukraine ở tỉnh Lugansk thuộc vùng Donbass.

Sau Lysychansk, lực lượng của Moscow dường như bắt đầu chuyển trọng tâm sang các mục tiêu ở tỉnh Donetsk và thành phố Sloviansk sẽ trở thành mặt trận then chốt tiếp theo.

Tuy vậy, Reuters dẫn lời Thống đốc Lugansk Serhiy Haidai hôm qua cho biết, lực lượng Nga đã không thể tiến vào Donetsk và cắt đứt khả năng tiếp cận của quân đội Ukraine với tuyến đường chính giữa Bakhmut và Lysychansk.

"Chúng tôi đang giữ chân đối phương ở ranh giới Lugansk và Donetsk. Người Nga đang chịu tổn thất đáng kể", ông Haidai nói. Theo ông Haidai, binh sĩ Nga nhận được lệnh tiếp tục tiến công hàng ngày nhưng không phải lúc nào họ cũng có thể tuân thủ mệnh lệnh đó do thiếu nhân lực đáng kể.

Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Tổng thống Ukraine: Vũ khí phương Tây bắt đầu thể hiện uy lực - 2

Sau khi kiểm soát Lysychansk, nắm trọn tỉnh Lugansk, quân đội Nga được cho là bắt đầu chuyển trọng tâm tiến công sang tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine (Bản đồ: BBC).

Theo Ukrinform, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine