1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine tuyên bố không hạ vũ khí

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đăng video làm rõ tin đồn ông kêu gọi quân đội hạ vũ khí giữa lúc chiến sự bùng phát.

Tổng thống Ukraine tuyên bố không hạ vũ khí  - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát video sáng 26/2 (Ảnh: Văn phòng Tổng thống).

Trong một video mới được đăng lên Twitter vào sáng nay 26/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phủ nhận mọi thông tin cho rằng Ukraine đã hạ vũ khí. Bài viết của ông có tiêu đề "Đừng tin những điều giả mạo".

"Tôi vẫn ở đây. Chúng tôi không hạ vũ khí. Chúng tôi sẽ bảo vệ đất nước của mình, bởi vì vũ khí của chúng tôi là sự thật, và sự thật đây là lãnh thổ của chúng tôi, đất nước của chúng tôi, con cái của chúng tôi, và chúng tôi sẽ bảo vệ tất cả những điều này. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với các bạn", Tổng thống Zelensky cho biết.

Trong một bài viết khác trên Twitter vào sáng nay, Tổng thống Zelensky thông báo ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

"Vũ khí và thiết bị từ các đối tác của chúng tôi đang trên đường tới Ukraine. Liên minh chống chiến tranh đang hoạt động!", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine tuyên bố không hạ vũ khí

Washington Post đưa tin Mỹ đã đề nghị giúp sơ tán Tổng thống Zelensky khỏi Kiev, song ông vẫn từ chối rời đi.

Các tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra trong bối cảnh quân đội Nga đang áp sát thủ đô Kiev của Ukraine và các cuộc giao tranh dữ dội đã nổ ra từ đêm 25/2.

Hãng tin Interfax dẫn lời người đứng đầu Bộ Y tế Ukraine hôm nay cho biết, ít nhất 198 người Ukraine, trong đó có 3 trẻ em, đã thiệt mạng kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu.

Các tên lửa hành trình được cho là phóng từ Biển Đen vào Ukraine, trong khi các khu vực Sumy, Poltava và Mariupol bị không kích. Một tòa chung cư ở Kiev đã bị trúng tên lửa.

Theo hãng tin Interfax, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng vũ trang nước này đã giành quyền kiểm soát thành phố Melitopol ở đông nam Ukraine. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết quân đội nước này đã sử dụng tên lửa hành trình được phóng từ tàu chiến và máy bay để thực hiện các cuộc không kích trong đêm vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã phá hủy 821 mục tiêu quân sự của Ukraine.

Sau hơn 2 ngày tiến quân vào Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin, các lực lượng Nga đang kiểm soát một số khu vực phía bắc, phía đông và phía nam của Ukraine.

Myhailo Podoliak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Zelensky, cho biết các lực lượng quân sự Nga đã tìm cách "đưa tối đa thiết bị vào thành phố Kiev". Tuy nhiên, ông cũng cho biết tình hình ở "ngoại ô và khu vực lân cận Kiev vẫn đang được kiểm soát".

Ông Podoliak nói rằng Ukraine sẽ là bên đặt ra các điều kiện cho các cuộc đàm phán. "Tôi không nghĩ sau những điều đang diễn ra hiện nay, Ukraine bị lép vế. Ngay cả khi tiến trình đàm phán bắt đầu, Ukraine vẫn là bên đặt điều kiện", quan chức Ukraine tuyên bố.

Bộ Nội vụ Ukraine cảnh báo người dân Kiev về giao tranh đang xảy ra, khuyến cáo người dân bình tĩnh và không rời nơi trú ẩn.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine