1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Tổng thống Ukraine nói về nguy cơ xung đột hạt nhân

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, mối đe dọa xung đột hạt nhân thực sự có tồn tại, nhưng khó có thể xảy ra.

Tổng thống Ukraine nói về nguy cơ xung đột hạt nhân - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AP).

"Tôi nghĩ chúng ta không nên lo sợ điều đó (xung đột hạt nhân). Không cần thiết phải xem xét các tối hậu thư, sức ép từ Nga", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 2/11 phát biểu.

Ông cũng tuyên bố, Ukraine sẽ không đưa ra bất cứ nhượng bộ nào với Nga. "Chúng tôi sẽ chiến thắng. Người Nga sẽ phải rút khỏi toàn bộ lãnh thổ của Ukraine, kể cả Crimea", ông nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: "Nếu họ không rút khỏi Donbass và Crimea, nghĩa là xung đột chưa chấm dứt". Theo ông, khi đó, mỗi bên sẽ chỉ tập hợp thêm lực lượng để chuẩn bị cho một cuộc xung đột mới thay vì kết thúc nó thông qua "ngoại giao và đàm phán".

Nga nhiều lần phát đi thông điệp sẵn sàng đàm phán với Ukraine để chấm dứt xung đột. Tổng thống Vladimir Putin mới đây cho biết, Moscow cho thấy thiện chí sẵn sàng chờ cho đến khi nào Kiev đồng ý hòa đàm. Ông cũng nêu rõ, việc nối lại hòa đàm có thể kèm theo những điều kiện mới. Ông cho rằng, chính Kiev liên tục từ bỏ cơ hội đối thoại với Nga. Hồi tháng 10, Tổng thống Zelensky đã ký ban hành sắc lệnh từ chối đàm phán với người đồng cấp Nga Putin.

Một mặt để ngỏ đàm phán, mặt khác Moscow tuyên bố sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ của Nga và vùng lãnh thổ sáp nhập bằng mọi biện pháp có thể, kể cả bằng vũ khí hạt nhân.

Phương Tây coi cảnh báo này của Nga là "mối đe dọa hạt nhân". Theo một số quan chức Mỹ, các lãnh đạo quân sự cấp cao của Nga gần đây đã có các cuộc trao đổi để thảo luận về việc sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine khi nào và như thế nào.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ khẳng định, "chưa có bằng chứng" cho thấy Nga đã di chuyển vũ khí hạt nhân tới các vị trí hoặc tiến hành các động thái để chuẩn bị cho một cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật.

"Chúng tôi đã nhận định ngay từ đầu rằng những bình luận của Nga về việc sử dụng vũ khí hạt nhân đáng quan ngại sâu sắc và chúng tôi sẽ xem xét chúng một cách nghiêm túc. Chúng tôi tiếp tục theo dõi tình hình, song hiện không có dấu hiệu cho thấy Nga chuẩn bị sử dụng các vũ khí này", người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko hôm 28/10 khẳng định, học thuyết quân sự của Nga không cho phép bất cứ cách diễn giải nước đôi nào về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân. "Các tài liệu nêu rõ rằng bên ngoài bối cảnh hạt nhân, vũ khí hạt nhân chỉ có thể được sử dụng nếu có mối đe dọa đối với sự tồn vong thực sự của đất nước. Đây là một tiêu chí hoàn toàn rõ ràng", nhà ngoại giao Nga nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, các tranh cãi hiện tại về nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân là do phương Tây muốn gây sức ép lên cộng đồng quốc tế để chống lại Nga, nhưng không thành công.

Theo RT, Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine