Tổng thống Ukraine nói sẵn sàng từ chức để chấm dứt xung đột với Nga
(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, nếu cần thiết để mang lại hòa bình cho người dân, ông sẵn sàng từ chức.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).
Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông hôm 17/2, khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng từ bỏ chức vụ, nếu cần thiết, để đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga hay không, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh: "Vì hòa bình, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì".
Ông nói: "Nếu ngày mai Ukraine được kết nạp vào EU và NATO, nếu quân đội Nga rút lui và chúng tôi có được sự đảm bảo về an ninh, thì tôi sẽ không còn cần thiết nữa".
Nhà lãnh đạo Ukraine cáo buộc chính quyền mới của Mỹ đang cố gắng "làm hài lòng" Nga trong các cuộc đàm phán về Ukraine.
"Mỹ đang nói những điều rất có lợi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin... vì họ muốn làm hài lòng ông ấy. Họ muốn gặp nhau nhanh chóng và giành chiến thắng nhanh chóng. Nhưng điều họ muốn chỉ là ngừng bắn, không phải là một chiến thắng", ông Zelensky nói.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước đã gây bất ngờ cho các đồng minh khi tuyên bố ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về tiến trình nhanh chóng chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Ông và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đều nêu rõ quan điểm của Washington cho rằng tham vọng của Ukraine gia nhập NATO và khôi phục toàn bộ lãnh thổ là "không thực tế".
Sau những tuyên bố bất ngờ này, giới chức Mỹ chuẩn bị có cuộc hội đàm trực tiếp với phái đoàn Nga tại Ả rập Xê út vào hôm nay. Ukraine xác nhận không được mời tham dự.
Tổng thống Zelensky tuyên bố, Ukraine sẽ không ký kết, không chấp nhận bất cứ thỏa thuận hòa bình nào đàm phán sau lưng Kiev. Ông đề nghị các cuộc đàm phán phải có sự tham gia của cả Ukraine, Nga, Mỹ và châu Âu.
Ông cũng bác bỏ ý tưởng nhượng lại lãnh thổ bị Nga kiểm soát. Ông tuyên bố: "Chúng tôi sẽ đòi lại tất cả".
Ngoài ra, nhà lãnh đạo Ukraine cảnh báo châu Âu sẽ ở thế yếu nếu không thể dựa vào chiếc ô an ninh của Mỹ. Theo ông, sức mạnh quân đội châu Âu có sự cải thiện trong những năm gần đây nhưng vẫn còn yếu kém.
Giới lãnh đạo châu Âu những ngày qua bày tỏ lo ngại về nguy cơ bị gạt ra ngoài các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump thảo luận với Nga giải pháp nhanh chóng chấm dứt xung đột Ukraine.
Tại cuộc họp khẩn cấp ở Paris hôm 17/2, lãnh đạo châu Âu đã đề cập đến kịch bản triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình với quy mô lên đến 30.000 quân ở Ukraine sau khi Kiev và Moscow đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Họ nêu rõ, châu Âu sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Ukraine hậu xung đột, song Mỹ cần hỗ trợ các vấn đề như năng lực tình báo, phòng không.