Mỹ tuyên bố không áp đặt thỏa thuận hòa bình với Ukraine
(Dân trí) - Đặc phái viên Mỹ về Nga và Ukraine Keith Kellogg tuyên bố, Ukraine sẽ tự đưa ra quyết định về việc có chấp nhận bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga trong tương lai hay không.
Đặc phái viên Mỹ về Nga và Ukraine Keith Kellogg (Ảnh: Getty).
AFP dẫn phát biểu của Đặc phái viên Mỹ về Nga và Ukraine, ông Keith Kellogg ngày 17/2 cho biết, giới chức Mỹ đang nỗ lực để đưa Moscow và Kiev vào bàn đàm phán, nhưng cuối cùng, Kiev sẽ quyết định xem có chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào do Mỹ đề xuất hay không.
"Quyết định của người Ukraine là quyết định của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là nhà lãnh đạo được bầu của một quốc gia có chủ quyền và những quyết định đó là của ông ấy, không ai sẽ áp đặt những quyết định đó lên một nhà lãnh đạo được bầu của một quốc gia có chủ quyền", ông Kellogg nhấn mạnh.
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, vai trò của ông là tạo điều kiện thuận lợi cho một thỏa thuận "có những đảm bảo an ninh vững chắc rằng Ukraine là một quốc gia có chủ quyền".
Đồng thời, ông Kellogg tin rằng, cả Nga và Ukraine đều sẵn sàng chấm dứt xung đột vì không bên nào có thể giành được chiến thắng quyết định trên chiến trường.
Ông cho hay, ông đã thảo luận với các đồng minh châu Âu, những nước đề nghị phải có ghế trong bàn đàm phán hòa bình Ukraine. Tuy nhiên, theo ông, việc tất cả đều ngồi vào bàn đàm phán là không khả thi.
Một số nước châu Âu, trong đó có Anh, Thụy Điển, Đức tuyên bố sẵn sàng cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine. Nhiều quan chức nhấn mạnh, họ sẽ chỉ cân nhắc phương án đó nếu Mỹ đưa ra đảm bảo an ninh.
Bình luận về điều này, ông Kellogg cho biết, Tổng thống Trump nêu rõ không loại trừ phương án nào trên bàn đàm phán. "Câu trả lời cho những câu hỏi đó sẽ được xác định khi các vị đưa ra quy trình cuối cùng", ông nói.
Ông Kellogg dự kiến thăm Kiev vào ngày 20/2 tới. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn ông Kellogg đích thân đến thăm tiền tuyến và nói chuyện với quân đội Ukraine. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cho Mỹ thấy tình hình thực tế ở Ukraine và tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh.
"Chúng tôi đang đợi ông Kellogg. Chúng tôi đã thỏa thuận rằng ông ấy sẽ đến vào ngày 20/2. Ông ấy sẽ ở lại 2 ngày hoặc lâu hơn. Tôi muốn cùng ông ấy đến tiền tuyến. Tôi nghĩ ông ấy sẽ không từ chối. Tôi nghĩ rằng sau khi ông ấy trở về Mỹ, chúng tôi sẽ biết khi nào cuộc gặp của tôi với Tổng thống Trump sẽ diễn ra", ông Zelensky nói.
Tổng thống Trump tuần trước đã có các cuộc điện đàm song phương riêng rẽ với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Chủ nhân Nhà Trắng khẳng định các cuộc trò chuyện rất tích cực và tiến trình đàm phán sẽ bắt đầu ngay sau đó.
Giới chức Nga và Mỹ sẽ gặp nhau tại Ả rập Xê út vào hôm nay. Tổng thống Trump cho biết, ông và Tổng thống Putin sẽ sớm gặp nhau. Theo các nguồn tin, 2 nhà lãnh đạo Nga, Mỹ có thể hội đàm vào cuối tháng này.
Trong khi đó, hiện chưa có kế hoạch cho các cuộc trao đổi giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine.