1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine kêu gọi phương Tây tăng trừng phạt Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh hơn với Moscow để chấm dứt "cuộc chiến vô nghĩa" ở Ukraine.

Tổng thống Ukraine kêu gọi phương Tây tăng trừng phạt Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Ukraine sẽ luôn là một quốc gia độc lập và sẽ không bị phá vỡ. Câu hỏi duy nhất là người dân của chúng tôi sẽ phải trả cái giá nào cho sự tự do của họ, và cái giá mà Nga sẽ phải trả cho cuộc chiến vô nghĩa chống lại chúng tôi", Tổng thống Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu vào đêm 26/5.

"Các sự kiện thảm khốc đang diễn ra vẫn có thể chấm dứt nếu thế giới coi tình hình ở Ukraine như thể chính họ đang đối mặt với tình huống tương tự, nếu các cường quốc không chơi đùa với Nga mà thực sự hối thúc việc chấm dứt chiến tranh", ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Zelensky phàn nàn về những bất đồng trong nội bộ Liên minh châu Âu (EU) về việc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Ông cũng đặt câu hỏi về việc tại sao một số quốc gia ngăn cản việc gia tăng trừng phạt Nga.

EU đang thảo luận về gói trừng phạt thứ 6, bao gồm lệnh cấm vận đối với hoạt động nhập khẩu dầu của Nga. Lệnh cấm vận này đòi hỏi sự đồng thuận để thông qua, nhưng Hungary đã lên tiếng phản đối với lý do nền kinh tế của họ sẽ bị ảnh hưởng quá nhiều.

Hungary cần từ 3-4 năm để chuyển hướng khỏi dầu thô của Nga và phải đầu tư rất lớn để điều chỉnh nền kinh tế. Do vậy, cho đến khi đạt được thỏa thuận về mọi vấn đề, Hungary không thể ủng hộ lệnh cấm vận dầu do EU đề xuất.

Tổng thống Zelensky gần đây liên tục chỉ trích phương Tây vì chưa đủ đoàn kết trong việc hỗ trợ Ukraine đối phó chiến dịch quân sự của Nga, bất chấp việc Mỹ và các nước châu Âu đã viện trợ lượng vũ khí trị giá hàng tỷ USD cho Kiev. Ông chỉ trích Hungary vì không đoàn kết như phần còn lại của EU, đồng thời chỉ ra sự thiếu đồng thuận về việc Phần Lan và Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập NATO. 

Tổng thống Zelensky nhiều lần khẳng định, xung đột Nga - Ukraine chỉ có thể kết thúc thông qua con đường ngoại giao. Ông cho rằng kết quả của các cuộc đàm phán phải "công bằng" cho Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng tuyên bố không nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt xung đột với Nga.

Tổng thống Zelensky cho biết, ông chỉ sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, không thông qua trung gian. Ông cũng tuyên bố Tổng thống Putin là quan chức Nga duy nhất ông sẵn sàng gặp để thảo luận về việc kết thúc xung đột. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, nếu Tổng thống Putin "nắm rõ tình hình thực tế" thì vẫn có cơ hội để tìm một giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột.

Ông Zelensky kêu gọi phương Tây tiếp tục viện trợ vũ khí trong bối cảnh Nga tăng cường chiến dịch quân sự ở miền Đông. Tổng thống Ukraine hôm 19/5 tuyên bố, vùng Donbass ở Đông Ukraine bị phá hủy hoàn toàn và đang rơi vào tình thế "vô cùng khó khăn".

Nga bắt đầu dồn lực lượng và hỏa lực về miền Đông Ukraine từ cuối tháng 3 và triển khai giai đoạn hai của chiến dịch quân sự. Moscow trước đó tuyên bố, mục tiêu giai đoạn hai chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là "giải phóng hoàn toàn Donbass".

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine