1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine gửi thông điệp đặc biệt đến Tổng thống Mỹ

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi người đồng cấp Mỹ Joe Biden mời Ukraine gia nhập NATO ngay lập tức và cho rằng chủ nhân Nhà Trắng là người ra quyết định về vấn đề này.

Tổng thống Ukraine gửi thông điệp đặc biệt đến Tổng thống Mỹ - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Truyền thông Ukraine đưa tin, trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền CNN cuối tuần qua, Tổng thống Zelensky kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden mời Ukraine gia nhập NATO "ngay lập tức" mặc dù có thể Kiev không được kết nạp sau khi xung đột kết thúc.

"Ông ấy (Tổng thống Biden) ủng hộ chúng tôi gia nhập NATO trong tương lai. Tuy nhiên, ngay bây giờ, hãy mời Ukraine gia nhập. Điều này rất quan trọng", ông Zelensky nói.

Ông lập luận, một lời mời của người đứng đầu chính phủ Mỹ có ý nghĩa rất lớn trong việc tạo động lực cho các binh sĩ Ukraine trên chiến trường. "Việc cảm thấy các đồng minh trong tương lai đang thực sự bên cạnh rất quan trọng", ông cho biết.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng, ông Biden hiện là người ra quyết định về việc có chấp nhận kết nạp Kiev hay không. Mặt khác, ông Zelensky thừa nhận, Ukraine "không bao giờ có thể gia nhập NATO khi xung đột chưa kết thúc".

"Chúng tôi hiểu mọi thứ. Tuy nhiên, tín hiệu thực sự rất quan trọng và phụ thuộc vào quyết định của ông Biden", ông Zelensky nhấn mạnh.

Ukraine từ lâu đã theo đuổi mục tiêu trở thành thành viên của NATO - liên minh quân sự gồm 31 thành viên do Mỹ dẫn dắt. Ukraine đã tích cực vận động hành lang cho một bước đột phá cho kế hoạch gia nhập NATO. Họ tin rằng, cuộc xung đột với Nga cho thấy việc kết nạp Ukraine vào NATO là cần thiết và cũng chứng minh Kiev là một phần quan trọng của an ninh xuyên Đại Tây Dương.

"Chúng tôi hiện là bên nhận hỗ trợ an ninh. Tuy nhiên, một khi Ukraine chiến thắng, chúng tôi sẽ là người hỗ trợ an ninh cho khu vực, cho toàn châu Âu và cả thế giới", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cuối tháng trước bình luận.

Tổng thống Zelensky cũng từng lập luận rằng, quân đội thiện chiến của Ukraine sẽ giúp củng cố sức mạnh cho NATO sau khi xung đột với Nga kết thúc.

Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 28/6 nêu rõ, bất cứ cuộc đàm phán nghiêm túc nào về việc kết nạp Ukraine chỉ diễn ra sau khi xung đột ở Ukraine kết thúc. NATO quy định, giải quyết các vấn đề tranh chấp lãnh thổ là yếu tố quyết định liệu có mời một quốc gia gia nhập liên minh hay không.

Triển vọng kết nạp Ukraine vào NATO dự kiến là chủ đề thảo luận quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh ở thủ đô Vilnius, Lithuania ngày 11-12/7 tới.

Ông Igor Zhovkva, Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ngày 29/6 cho biết, Ukraine muốn nhận được thư mời bắt đầu quá trình gia nhập NATO tại hội nghị này, nếu không, Tổng thống Zelensky sẽ không dự họp.

Trong khi đó, Nga coi việc Ukraine vào NATO là "lằn ranh đỏ" bởi đe dọa đến sự tồn vong của Nga. Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, xung đột ở Ukraine có thể kéo dài mãi mãi để nước này không thể trở thành thành viên NATO.

Theo Ukraine News