1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine ra "tối hậu thư" cho NATO

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ không dự hội nghị thượng đỉnh NATO nếu các đồng minh không đủ can đảm cho Kiev cơ hội gia nhập liên minh.

Ukraine ra tối hậu thư cho NATO - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Reuters dẫn lời ông Igor Zhovkva, Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ngày 29/6 cho biết, Ukraine muốn nhận được thư mời bắt đầu quá trình gia nhập NATO tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh quân sự này vào tháng 7 tới.

Cụ thể, ông Zhovkva nhấn mạnh, Kiev muốn tại hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra vào ngày 11-12/7 ở Vilnius, NATO phải đưa ra phản hồi đối với đơn xin gia nhập liên minh mà nước này đã nộp vào ngày 30/9 năm ngoái.

"Đơn xin gia nhập này đang ở trên bàn của các nhà lãnh đạo NATO. Hội nghị thượng đỉnh Vilnius sẽ là một khởi đầu rất tốt để phản hồi đơn đăng ký này. Chúng tôi sẽ coi câu trả lời là lời mời trở thành thành viên và đó mới chỉ là giai đoạn đầu", ông nói.

Ông nêu rõ: "Những gì chúng tôi đang yêu cầu là bắt đầu thủ tục gia nhập". Ông cũng cho biết, Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ không tham dự sự kiện này nếu các nhà lãnh đạo không thể hiện "sự can đảm".

Ukraine từ lâu đã theo đuổi mục tiêu trở thành thành viên của NATO - liên minh quân sự gồm 31 thành viên do Mỹ dẫn dắt. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 28/6 nêu rõ, bất cứ cuộc đàm phán nghiêm túc nào về việc kết nạp Ukraine chỉ diễn ra sau khi xung đột ở Ukraine kết thúc.

"Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là đảm bảo Ukraine giành chiến thắng với tư cách một quốc gia độc lập, có chủ quyền ở châu Âu. Nếu Nga chiến thắng, sẽ không có bất cứ cuộc thảo luận nào về vấn đề kết nạp Ukraine", ông Stoltenberg nhấn mạnh.

Các thành viên NATO đang có những ý kiến trái chiều về việc kết nạp Ukraine, trong đó, một số nước thận trọng với bất kỳ động thái nào có thể khiến liên minh can thiệp sâu hơn vào xung đột Nga - Ukraine.

Ukraine đã tích cực vận động hành lang cho một bước đột phá cho kế hoạch gia nhập NATO. Họ tin rằng, cuộc xung đột với Nga cho thấy việc kết nạp Ukraine vào NATO là cần thiết và cũng chứng minh Kiev là một phần quan trọng của an ninh xuyên Đại Tây Dương.

Liên quan tới hội nghị thượng đỉnh NATO, nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng, ông thấy "không ích lợi gì" khi tham dự sự kiện này nếu Kiev không nhận được tín hiệu tại cuộc họp. Chánh văn phòng của ông cho biết, Tổng thống sẽ quyết định việc có đi hay không vào đêm trước khi hội nghị diễn ra.

"Nếu không có kết quả tại hội nghị thượng đỉnh Vilnius, Tổng thống không có lý do gì cũng như không có thời gian để tham dự sự kiện đó", ông Zhovkva nói.

Ông lưu ý thêm: "Tổng thống sẽ không đến dự hội nghị thượng đỉnh nếu các nhà lãnh đạo có xu hướng hoặc tỏ ra thiếu can đảm, trong khi Ukraine với tất cả lòng can đảm, ý chí và sức mạnh cũng như tinh thần cao độ đang chiến đấu chống lại chiến dịch quân sự của Nga".

Theo Reuters