1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga ra tối hậu thư cho NATO

Minh Phương

(Dân trí) - Nga sẵn sàng đối đầu nếu NATO có ý định tham gia cuộc xung đột ở Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo.

Nga ra tối hậu thư cho NATO - 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: TASS).

Trả lời phỏng vấn báo Welt am Sonntag của Đức cuối tuần qua, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng, hòa bình ở Ukraine không đơn thuần là đóng băng xung đột và chấp nhận một thỏa thuận theo các điều kiện Moscow đưa ra. Ông cho rằng "chỉ Ukraine mới có thể nêu ra các điều kiện hòa bình.

Đáp lại bình luận này của lãnh đạo NATO, Ngoại trưởng Nga Lavrov nói: "Nếu NATO một lần nữa tuyên bố họ phản đối đóng băng xung đột, hãy để họ tham chiến. Chúng tôi sẵn sàng cho kịch bản đó. Chúng tôi từ lâu đã nhìn thấu mục đích của NATO trong cuộc xung đột Ukraine".

Moscow từ lâu cáo buộc Mỹ và các đồng minh NATO trang bị vũ khí cho Ukraine, biến họ thành quân bài để đối đầu với Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cho rằng, xung đột ở Ukraine thực chất là cuộc đối đầu giữa Nga và toàn bộ bộ máy quân sự của phương Tây.

Ngoại trưởng Lavrov nói, việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine cho thấy phương Tây là một bên trực tiếp tham gia vào cuộc chiến hỗn hợp chống lại Nga.

Theo ông Lavrov, trong khi một số lãnh đạo phương Tây bắt đầu nhìn nhận "tỉnh táo" hơn về bản chất cuộc xung đột ở Ukraine, Kiev tiếp tục kêu gọi viện trợ quân sự.

Xung đột Nga - Ukraine chuẩn bị bước sang tháng thứ 17 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tổng thư ký NATO Stoltenberg hối thúc các thành viên liên minh tiếp tục hỗ trợ để Kiev có thể giành chiến thắng trên chiến trường, từ đó có ưu thế trên bàn đàm phán với Nga.

Cả Nga và Ukraine đều tuyên bố không ủng hộ phương án đóng băng xung đột. Tuy nhiên, mỗi bên lại đưa ra các điều kiện hòa đàm khác nhau.

Kiev nêu rõ, điều kiện tiên quyết để tiến tới hòa đàm chấm dứt chiến sự là Nga phải rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine. Trong khi đó, Moscow nhấn mạnh, Ukraine phải chấp nhận "thực tế lãnh thổ mới" hay công nhận các vùng lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga.

Điện Kremlin cáo buộc Kiev không có thiện chí đàm phán và hiện tại Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài giải pháp quân sự để hoàn tất các mục tiêu chiến dịch đề ra ở Ukraine.

Nga vạch lằn ranh đỏ

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine đang lên kế hoạch tập kích bán đảo Crimea bằng pháo HIMARS và tên lửa tầm xa Storm Shadow.

"Theo dữ liệu của chúng tôi, chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine đang lên kế hoạch tập kích các vùng lãnh thổ của Nga, bao gồm cả bán đảo Crimea, bằng pháo phản lực HIMARS và tên lửa Storm Shadow", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói ngày 20/6.

Bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Ukraine và phương Tây bác bỏ quyết định sáp nhập của Moscow. Kiev tuyên bố sẽ giành lại Crimea và các vùng lãnh thổ mà Nga sáp nhập từ Ukraine cuối năm ngoái.

Ông Shoigu cảnh báo, nếu những vũ khí trên được sử dụng ở ngoài khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga sẽ tập kích đáp trả ngay lập tức vào các trung tâm ra quyết định của Ukraine.

Bộ trưởng Shoigu cũng nhấn mạnh, nếu kịch bản trên xảy ra, Nga sẽ coi động thái này đồng nghĩa Mỹ và Anh đã hoàn toàn tham gia vào xung đột Ukraine.

HIMARS và Storm Shadow là các vũ khí do Mỹ và Anh cung cấp cho Kiev, giúp quân đội Ukraine tập kích các mục tiêu của Nga nằm sâu phía sau chiến tuyến.

Theo RT, Guardian