1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump: Tôi muốn đóng cửa chính phủ

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/2 tuyên bố ông muốn thấy chính phủ đóng cửa nếu Quốc hội không đạt được thỏa thuận về chính sách nhập cư, BBC cho biết.


Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Theo BBC, phát biểu hôm qua trước một nhóm quan chức hành pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: “Nếu chúng ta không thay đổi được nó (chính sách nhập cư), hãy cứ để đóng của chính phủ. Chúng ta sẽ đóng cửa chính phủ và điều này hoàn toàn phù hợp”.

Trước đó, Chánh văn phòng Nhà Trắng cho biết, ông Trump không có ý định gia hạn đàm phán sau khi đạo luật cũ về bảo vệ những người nhập cư trẻ tuổi hết hiệu lực.

“Nếu không thay đổi được đạo luật này, nếu chúng ta mãi không tránh được những lỗ hổng này, những lỗ hổng tạo điều kiện cho những sát thủ nhập cảnh vào đất nước chúng ta và tiếp tục sát hại… nếu chúng ta không thay đổi được nó, hãy cứ để chính phủ đóng cửa. Tôi muốn chính phủ đóng cửa nếu chúng ta không giải quyết được mớ hỗn độn này”, ông Trump nói.

Đáp lại tuyên bố này của Tổng thống Trump, lãnh đạo Dân chủ tại Thượng viện Mỹ, ông Chuck Schumer, nói: “Chúng ta đã một lần đóng cửa dưới chính quyền Tổng thống Trump, không ai mong muốn một lần đóng cửa nữa, ngoại trừ ông ấy”.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders nói rằng, ông Trump không “cổ vũ đóng cửa chính phủ”.

Chính phủ của Tổng thống Donald Trump từng phải đóng cửa 3 ngày vào tháng trước, đúng dịp trong 1 năm nhậm chức của ông do đảng Dân chủ và Cộng hòa không đạt được thỏa thuận về cấp ngân sách hoạt động cho chính quyền.

Chính phủ Mỹ chỉ mở cửa trở lại khi các bên nhất trí gia hạn chi tiêu đến đầu tháng này với điều kiện chính quyền của ông Trump sẽ đàm phán lại về vấn đề cải cách nhập cư.

Vấn đề này đến nay vẫn gây tranh cãi giữa đảng Dân chủ và Cộng hòa khi hạn chót chi tiêu ngân sách đã cận kề.

Minh Phương

Theo BBC