1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump đưa tượng cố Thủ tướng Anh về lại Nhà Trắng

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/1 đã đưa bức tượng của cố Thủ tướng Anh Winston Churchill trở lại Phòng Bầu Dục của Nhà Trắng trong ngày làm việc đầu tiên của ông.

Bức tượng của cố Thủ tướng Anh Winston Churchill (ngoài cùng bên trái) được đưa trở lại Nhà Trắng trong ngày làm việc đầu tien của Tổng thống Trump (Ảnh: EPA)
Bức tượng của cố Thủ tướng Anh Winston Churchill (ngoài cùng bên trái) được đưa trở lại Nhà Trắng trong ngày làm việc đầu tien của Tổng thống Trump (Ảnh: EPA)

Theo Telegraph, chỉ vài giờ sau khi chuyển tới Nhà Trắng và bắt đầu ngày làm việc đầu tiên trên cương vị mới, Tổng thống Donald Trump đã đưa bức tượng bán thân của cố Thủ tướng Anh Winston Churchill quay trở lại Phòng Bầu Dục.

Bức tượng này xuất hiện lần đầu tiên tại Phòng Bầu Dục trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Mỹ George W Bush và là món quà của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair dành cho nhà lãnh đạo Mỹ. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Barack Obama nhận nhiệm sở vào năm 2009, ông đã thay thế bức tượng này bằng tượng của nhà hoạt động nhân quyền Martin Luther King và tượng của cố Thủ tướng Churchill sau đó được đưa về đại sứ quán Anh ở thủ đô Washington của Mỹ.

Động thái di dời tượng cố Thủ tướng Churchill của Tổng thống Obama đã vấp phải sự phản đối từ dư luận của cả hai nước. Ông Obama vào thời điểm đó đã “thanh minh” rằng ông có một bức tượng của cố Thủ tướng Anh tương tự như vậy tại phòng riêng của ông.

Mẹ của Tổng thống Donald Trump là người gốc Scotland và ông chủ mới của Nhà Trắng từng “bóng gió” rằng ông sẵn sàng đưa bức tượng của cố Thủ tướng Churchill trở lại vị trí đáng tự hào của bức tượng tại Phòng Bầu Dục trong cuộc phỏng vấn với New York Times trước đây. Bức tượng này là tác phẩm nghệ thuật điêu khắc của nghệ sĩ Jacob Epstein.

Thành Đạt

Theo Telegraph