1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin tiết lộ chi tiết vụ trao đổi tù nhân Mỹ - Nga

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố những thông tin chi tiết về vụ trao đổi trùm buôn vũ khí Viktor Bout và ngôi sao bóng rổ Brittney Griner giữa Nga và Mỹ.

Tổng thống Putin tiết lộ chi tiết vụ trao đổi tù nhân Mỹ - Nga - 1
Vụ trao đổi tù nhân giữa Nga và Mỹ được diễn ra tại một sân bay ở Abu Dhabi, UAE hôm 8/12 (Ảnh: Tass).

Trong một buổi trả lời phỏng vấn với giới truyền thông nhân Diễn đàn Hợp tác Âu - Á đang được tổ chức tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiết lộ một số thông tin chi tiết về vụ trao đổi tù nhân gần đây giữa Nga và Mỹ.

Theo đó, vào hôm 8/12, trùm buôn vũ khí Viktor Bout người Nga và ngôi sao bóng rổ Mỹ Brittney Griner đã được Mỹ và Nga trao đổi tại Abu Dhabi, UAE, sau một quá trình đàm phán kéo dài.

"Vụ trao đổi Griner và Bout được diễn ra sau một quá trình thảo luận kéo dài. Lần này, cả 2 bên đã đạt được một thỏa hiệp", Tổng thống Putin cho biết, đồng thời khẳng định những vụ trao đổi tù nhân có quy mô và tầm quan trọng tương tự hoàn toàn có thể được tiến hành trong tương lai.

Ngoài ra, ông Putin cũng xác nhận Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) là đầu mối chính của FSB trong vụ trao đổi tù nhân hôm 8/12.

Tổng thống Putin tiết lộ chi tiết vụ trao đổi tù nhân Mỹ - Nga - 2
Lái buôn vũ khí Viktor Bout bị bắt giữ tại Thái Lan vào năm 2008 (Ảnh: New York Times).

Từ nhiều tháng nay, những thông tin về vụ trao đổi tù nhân cấp cao giữa Nga và Mỹ đã được truyền thông 2 nước đồn thổi.

"Hiện tại, các cuộc đàm phán đang được tiến hành về việc trao đổi Bout lấy Griner", một nguồn tin của hãng thông tấn nhà nước Nga Tass cho biết hồi tháng 5/2022.

Viktor Bout, người được biết tới với biệt danh "lái buôn tử thần", bị bắt giữ tại thủ đô Bangkok của Thái Lan vào năm 2008 với cáo buộc buôn ma túy từ giới chức Mỹ. Sau khi bị dẫn độ về Mỹ vào năm 2010, Bout đã bị Tòa án Liên bang tại quận Manhattan ở thành phố New York tuyên phạt 25 năm tù giam vì buôn lậu vũ khí. Bout bị cáo buộc đã cung cấp rất nhiều vũ khí cho Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia, bao gồm cả tên lửa phòng không và súng cối.

Ở chiều ngược lại, cầu thủ bóng rổ Mỹ Brittney Griner đã bị bắt tại Nga sau khi cảnh sát tại sân bay Moscow tìm thấy cần sa trong hành lý của cô. Griner được coi là một trong những tài năng lớn nhất của làng bóng rổ nữ xứ sở cờ hoa với 2 lần vô địch thế giới cùng 2 huy chương vàng Thế vận hội. Vụ bắt giữ cô đã gây nên làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong xã hội Mỹ.

Trước đó, vào ngày 27/4, Nga và Mỹ đã tiến hành một phi vụ trao đổi tù nhân khi cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Trevor Reed được thả tự do nhằm đổi lấy phi công Nga Konstantin Yaroshenko.

Theo RT